New Zealand cân nhắc thời điểm tổ chức tổng tuyển cử

VOV.VN - Trước tình trạng dịch Covid-19 đang xuất hiện trở lại, New Zealand cũng đang cân nhắc về thời điểm tổ chức tổng tuyển cử.

Ổ dịch Covid-19 mới xuất hiện tại New Zealand sau 102 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng đang tiếp tục lan rộng khi ngày hôm nay (14/8) nước này có thêm 13 ca mới, trong đó 12 ca liên quan đến ổ dịch này. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, New Zealand đang có 36 ca Covid-19, trong đó, 29 ca liên quan đến ổ dịch mới phát hiện từ ngày 11/8 vừa qua.

Để ngăn chặn dịch lây lan rộng hơn, chiều nay (14/8), Thủ tướng Jacinda Ardern quyết định tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa thành phố Auckland, giữ tình trạng kiểm soát dịch ở toàn bộ các địa phương còn lại ở mức 2 và tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội cho đến ngày 26/8 tới.

Vì lệnh phong tỏa thành phố Auckland sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế New Zealand nên chính phủ nước này cũng đồng thời kéo dài chương trình trợ cấp, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Thủ tướng New Zealand Jacina Ardern cho biết, dự kiến chính phủ sẽ chi khoảng 2 tỷ NZD cho đợt trợ cấp này.

Các ca Covid-19 tại New Zealand mới xuất hiện đúng vào thời điểm các cuộc vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/9 tới bước vào giai đoạn quan trọng. Hiện nay, Thủ tướng Jacinda Ardern đã hoãn thời điểm giải tán Quốc hội đến thứ hai tới và hiện cũng đang cân nhắc về khả năng lùi thời điểm tổng tuyển cử và cho biết sẽ ra quyết định trong 48h tới.

Trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện trở lại, đảng Dân tộc đối lập muốn lùi thời điểm tổ chức Tổng tuyển cử tới tháng 11/2020 hoặc thậm chí là năm 2021. Chủ tịch đảng này bà Judith Collins nói rằng sẽ không có một cuộc bầu cử “công bằng vào thời điểm mà các đảng đối lập không thể tiến hành vận động tranh cử một cách tư do”.

Mặc dù dịch Covid-19 là một cái cớ song dư luận cũng biết rằng, việc lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử sẽ giúp đảng Dân tộc có thêm thời gian tranh cử, thu hẹp khoảng cách và đặc biệt, bà Judith Collins, người mới được bầu làm chủ tịch đảng này cách đây đúng 1 tháng có thêm thời gian để khẳng định bản thân và mở rộng ảnh hưởng.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, vào thời điểm hiện tại, Thủ tướng Jacinda Ardern và Công đảng của mình nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng vang dội khi đang nhận được 55% phiếu ủng hộ so với 28% phiếu ủng hộ giành cho đảng Dân tộc đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand đối phó với đợt bùng phát mới sau 102 ngày “sạch bóng” Covid-19
New Zealand đối phó với đợt bùng phát mới sau 102 ngày “sạch bóng” Covid-19

VOV.VN - New Zealand đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới sau hơn 100 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

New Zealand đối phó với đợt bùng phát mới sau 102 ngày “sạch bóng” Covid-19

New Zealand đối phó với đợt bùng phát mới sau 102 ngày “sạch bóng” Covid-19

VOV.VN - New Zealand đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới sau hơn 100 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

New Zealand có thêm 14 ca mắc Covid-19 mới
New Zealand có thêm 14 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand sáng 13/8 thông báo có thêm 14 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có tới 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

New Zealand có thêm 14 ca mắc Covid-19 mới

New Zealand có thêm 14 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand sáng 13/8 thông báo có thêm 14 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có tới 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

New Zealand nghi ca Covid-19 mới có thể lây từ hàng đông lạnh nhập
New Zealand nghi ca Covid-19 mới có thể lây từ hàng đông lạnh nhập

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 12/8 cho đến đêm 14/8, thành phố Auckland (New Zealand) bị phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca Covid-19 mà chưa tìm được nguồn lây nhiễm.

New Zealand nghi ca Covid-19 mới có thể lây từ hàng đông lạnh nhập

New Zealand nghi ca Covid-19 mới có thể lây từ hàng đông lạnh nhập

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 12/8 cho đến đêm 14/8, thành phố Auckland (New Zealand) bị phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca Covid-19 mà chưa tìm được nguồn lây nhiễm.