New Zealand cân nhắc việc cấm bán thuốc lá cho người sinh sau năm 2004

VOV.VN - Bên cạnh quy định này, New Zealand cũng đang xem xét đối với yêu cầu giảm nồng độ nicotin trong các sản phẩm thuốc lá, cấm đầu lọc và giảm bớt các điểm bán thuốc lá và thuốc lá điếu.

Trong nỗ lực đưa New Zealand trở thành quốc gia không hút thuốc, nước này đang thảo luận về một loạt quy định hạn chế bán thuốc lá trong đó có việc cấm bán thuốc là cho những người sinh sau năm 2004.

Hôm nay truyền thông New Zealand cho biết chính phủ nước này đang thảo luận dự thảo quy định không cho phép bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2004. Nếu quy định này được thông qua, New Zealand sẽ hình thành thế hệ không hút thuốc lá sinh từ năm 2005 trở đi. Thứ trưởng Bộ Y tế New Zealand tiến sỹ Ayesha Verall cho biết đây là một trong những bước đi nhằm hướng đến tương lai không khói thuốc:

 “Chúng ta biết rằng để đạt được mục tiêu không khói thuốc lá cho tương lai, chúng ta phải làm hai việc. Thứ nhất là giúp những người đang hút thuốc bỏ thuốc lá và thứ hai là cần phải ngăn chặn những người trẻ bắt đầu hút thuốc. Vì vậy, thế hệ không khói thuốc là để hướng đến mục tiêu thứ hai này”.

Bên cạnh quy định này, New Zealand cũng đang xem xét đối với yêu cầu giảm nồng độ nicotin trong các sản phẩm thuốc lá, cấm đầu lọc và giảm bớt các điểm bán thuốc lá và thuốc lá điếu.

Hút thuốc lá đang trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận New Zealand khi mỗi năm nước này có khoảng 4.500 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Hiện tỷ lệ hút thuốc lá trong dân số New Zealand lên tới 11,6%. Trước thực trạng này New Zealand đã đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người dân hút thuốc lá ở nước này giảm xuống còn 5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ nhiều mỹ phẩm và thuốc lá ngoại nghi nhập lậu
Thu giữ nhiều mỹ phẩm và thuốc lá ngoại nghi nhập lậu

VOV.VN - Chiều 15/4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, thuộc tổ Châu Đốc cho biết, vừa phát hiện một điểm tập kết và thu giữ nhiều mỹ phẩm và thuốc lá ngoại với số lượng lớn không rõ nguồn gốc, nghi là hàng nhập lậu.

Thu giữ nhiều mỹ phẩm và thuốc lá ngoại nghi nhập lậu

Thu giữ nhiều mỹ phẩm và thuốc lá ngoại nghi nhập lậu

VOV.VN - Chiều 15/4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, thuộc tổ Châu Đốc cho biết, vừa phát hiện một điểm tập kết và thu giữ nhiều mỹ phẩm và thuốc lá ngoại với số lượng lớn không rõ nguồn gốc, nghi là hàng nhập lậu.

Nóng 24h: Điều tra vụ nữ giáo viên ở Hà Nội làm đại lý phân phối thuốc lá nhập lậu
Nóng 24h: Điều tra vụ nữ giáo viên ở Hà Nội làm đại lý phân phối thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Tại nơi ở của nữ giáo viên này, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng carton chứa hơn 6.600 bao thuốc lá và gần 1.200 bao xì gà gồm nhiều nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất.

Nóng 24h: Điều tra vụ nữ giáo viên ở Hà Nội làm đại lý phân phối thuốc lá nhập lậu

Nóng 24h: Điều tra vụ nữ giáo viên ở Hà Nội làm đại lý phân phối thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Tại nơi ở của nữ giáo viên này, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng carton chứa hơn 6.600 bao thuốc lá và gần 1.200 bao xì gà gồm nhiều nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất.

Nữ giáo viên ở Hà Nội liên quan đường dây thuốc lá lậu
Nữ giáo viên ở Hà Nội liên quan đường dây thuốc lá lậu

Tại nhà cô giáo Lê Thị Thêm, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng carton chứa 6.678 bao thuốc lá và 1.180 bao xì gà gồm nhiều nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất.

Nữ giáo viên ở Hà Nội liên quan đường dây thuốc lá lậu

Nữ giáo viên ở Hà Nội liên quan đường dây thuốc lá lậu

Tại nhà cô giáo Lê Thị Thêm, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng carton chứa 6.678 bao thuốc lá và 1.180 bao xì gà gồm nhiều nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất.