New Zealand cảnh báo về giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 giả

VOV.VN - Các quan chức y tế New Zealand đang đặt nghi vấn về khả năng người dân nước này sử dụng giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 giả để trở về nước.

Theo quy định phòng dịch của New Zealand được áp dụng từ đầu năm nay, công dân nước này trước khi lên máy bay trở về nước cần xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và sau khi về đến New Zealand, những người nhập cảnh vẫn phải cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, số liệu mà Bộ Y tế nước này vừa cung cấp cho thấy New Zealand đã ghi nhận hơn 10 trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 ngay trong ngày đầu tiên cách ly khi về nước.

Tiến sĩ Ashley Bloomfield, Giám đốc y tế New Zealand cho biết cơ quan y tế đang xem xét vụ việc này khi ngày càng nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mặc dù trước đó họ có kết quả xét nghiệm âm tính ở nước ngoài.

Theo Tiến sĩ Siouxsie Wiles, nhà vi sinh vật học của Đại học Auckland và một số chuyên gia dịch tễ sở tại, họ đã nghe nói về việc người dân New Zealand được mời chào mua giấy chứng nhận âm tính Covid-19 giả để đủ điều kiện trở về nước. Các chuyên gia cho rằng chính phủ cần có nhiều biện pháp hơn nữa để vận hành tốt hệ thống phòng thủ Covid-19 của New Zealand, bao gồm thắt chặt các quy định kiểm dịch đối với công dân trước khi trở về nước và có thể yêu cầu những người này ký cam kết tự cách ly 1 tuần trước khi khởi hành và thường xuyên đeo khẩu trang.

Tuy vậy, trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố chính phủ và cơ quan y tế chưa phát hiện bất cứ bằng chứng nào cho thấy người dân nước này sử dụng chứng nhận âm tính SARS-CoV-2 giả để trở về nước. Bà Ardern cho biết cũng có khả năng người nhập cảnh bị nhiễm virus trong quá trình di chuyển.

Chính phủ New Zealand cũng khẳng định sẽ xem xét các quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 áp dụng đối với công dân trở về trên các chuyến bay hồi hương vì quy trình và phương pháp xét nghiệm tại các quốc gia không giống nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương
Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Australia và New Zealand vừa ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương. 

Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Australia và New Zealand vừa ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương. 

New Zealand gỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19
New Zealand gỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa nay (12/3), người dân New Zealand có thể tự do đi lại trên khắp đất nước sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ hầu hết các quy định kiểm soát dịch bệnh.

New Zealand gỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19

New Zealand gỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa nay (12/3), người dân New Zealand có thể tự do đi lại trên khắp đất nước sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ hầu hết các quy định kiểm soát dịch bệnh.

New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh
New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa quyết định hỗ trợ tài chính thêm 4 năm từ 2021-2024, thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổng giá trị hơn 7,3 triệu USD, giúp Lào xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh.

New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa quyết định hỗ trợ tài chính thêm 4 năm từ 2021-2024, thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổng giá trị hơn 7,3 triệu USD, giúp Lào xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh.