New Zealand chuyển sang giai đoạn 2 kế hoạch mở cửa với thế giới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand hôm nay (14/2) ra thông báo cho biết kế hoạch kiểm soát biến thể Omicron sẽ chuyển sang giai đoạn 2 bắt đầu từ đêm 15/2.

New Zealand sẽ chuyển sang giai đoạn 2 theo kế hoạch đối phó với biến thể Omicron và từng bước mở cửa biên giới quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp mắc Covid-19 bắt đầu từ ngày mai (15/2).

Chính phủ New Zealand hôm nay (14/2) ra thông báo cho biết kế hoạch kiểm soát biến thể Omicron sẽ chuyển sang giai đoạn 2 bắt đầu từ đêm 15/2. Theo đó, thời gian tự cách ly đối với các trường hợp dương tính với Covid-19 sẽ được rút ngắn xuống còn 10 ngày thay vì 14 ngày như hiện nay và thời gian cách ly của các ca tiếp xúc gần cũng được điều chỉnh giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, Bộ Y tế New Zealand cho biết sẽ miễn cách ly y tế đối với những người có mặt tại địa điểm phơi nhiễm, ngoại trừ các trường hợp tiếp xúc gần, ví dụ như ngồi cùng bàn ăn với ca Covid-19.

Vào đầu tháng 2, chính phủ New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới gồm 5 giai đoạn đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Theo đó, từ tháng 4, khoảng 5.000 sinh viên quốc tế sẽ được phép nhập cảnh New Zealand và từ tháng 10/2022, nước này sẽ mở cửa biên giới với thế giới.

Quyết định triển khai giai đoạn 2 kế hoạch mở cửa biên giới quốc tế của New Zealand được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tại nước này đang liên tục tăng trong những ngày gần đây. Hôm nay, New Zealand ghi nhận 981 ca mắc trong cộng đồng, tiếp tục phá kỷ lục của ngày hôm qua là 810 trường hợp. Auckland hiện là thành phố có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng nhất, với gần 770 ca.

Theo các chuyên gia dịch tễ học, đợt dịch biến thể Omicron đang gia tăng tốc độ lây lan và số ca nhiễm trên thực tế có thể là 8.000 trường hợp trong ngày hôm nay. Tính đến nay, đã có tổng cộng gần 21.200 ca Covid-19 được xác nhận tại New Zealand và hiện nước này có gần 5.000 trường hợp đang dương tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch
New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Với gần 450 ca Covid-19 trong cộng đồng, ngày hôm nay (11/2), New Zealand ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch cho đến nay.

New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch

New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Với gần 450 ca Covid-19 trong cộng đồng, ngày hôm nay (11/2), New Zealand ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch cho đến nay.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo sẽ có nhiều biến thể Covid-19 hơn trong năm 2022
Thủ tướng New Zealand cảnh báo sẽ có nhiều biến thể Covid-19 hơn trong năm 2022

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 có thể sẽ không kết thúc với biến thể Omicron và New Zealand phải chuẩn bị cho nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 hơn trong năm nay.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo sẽ có nhiều biến thể Covid-19 hơn trong năm 2022

Thủ tướng New Zealand cảnh báo sẽ có nhiều biến thể Covid-19 hơn trong năm 2022

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 có thể sẽ không kết thúc với biến thể Omicron và New Zealand phải chuẩn bị cho nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 hơn trong năm nay.

New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới
New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa công bố lộ trình mở cửa biên giới quốc tế đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ. Theo đó, sinh viên nước ngoài sẽ được nhập cảnh từ tháng 4 tới và khách du lịch có thể đến nước này bắt đầu từ tháng 10.

New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới

New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa công bố lộ trình mở cửa biên giới quốc tế đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ. Theo đó, sinh viên nước ngoài sẽ được nhập cảnh từ tháng 4 tới và khách du lịch có thể đến nước này bắt đầu từ tháng 10.

Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1
Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1

VOV.VN - Thủ tướng Australia mới đây lại một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh, bất kể đó là ai và nổi tiếng đến đâu. Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand đã tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với F0

Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1

Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1

VOV.VN - Thủ tướng Australia mới đây lại một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh, bất kể đó là ai và nổi tiếng đến đâu. Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand đã tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với F0