New Zealand công bố các biện pháp ứng phó làn sóng Covid-19 mới

VOV.VN - New Zealand đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 mới khi số ca Covid-19 đang gia tăng nhanh trong những tuần gần đây với sự vượt trội của biến thể BA.5.

Trước tình hình này, hôm nay (14/7), nước này vừa công bố một số biện pháp nhằm ứng phó với làn sóng Covid-19 mới. Cơ quan y tế New Zealand cho biết, trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm hơn 11.000 ca Covid-19 mới và 23 người tử vong vì căn bệnh này.

Đáng lưu ý, số ca Covid-19 tại New Zealand đã gia tăng trong một tháng qua và chỉ riêng trong tuần qua số ca đã tăng khoảng 32% so với tuần trước đó. Số liệu thống kê cũng cho thấy biến thể BA.5 hiện đang gia tăng mạnh với 47% số ca mới được phát hiện.

Không chỉ số ca bệnh tăng mà số người nhập viện vì Covid-19 cũng gia tăng với 765 người, trong đó những người từ 65 tuổi trở lên phải nhập viện điều trị cũng tăng tới 33%. Trong bối cảnh này, New Zealand dự đoán số ca Covid-19 mới tại nước này có thể lên tới 21 nghìn ca/ngày với 1.200 người phải nhập viện điều trị.

Trước thực tế này, hôm nay New Zealand công bố các biện pháp để ứng phó với làn sóng Covid-19. Thứ nhất, khuyến khích người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Chính phủ New Zealand cũng sẽ cung cấp thêm khẩu trang tới các trường học để khuyến khích học sinh sử dụng.

Thứ hai là khuyến khích người dân tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường khi các bằng chứng cho thấy vaccine của Pfizer vẫn có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm và biến chứng nặng của biến thể BA.5.

Thứ ba, kêu gọi người dân không khỏe hãy ở nhà và làm xét nghiệm đồng thời khuyên người dân nên bắt đầu tích trữ khẩu trang và bộ xét nghiệm nhanh để sử dụng trong thời gian tới. Thứ tư, với những người bị Covid-19, New Zealand sẽ mở rộng đối tượng được tiếp cận với thuốc kháng virus để làm giảm số lượng người phải nhập viện và bị biến chứng nặng vì Covid-19.

Bộ trưởng Ứng phó với Covid-19 Ayesha Verrall khẳng định, đây là các biện pháp đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện để cùng chung tay vào nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát dịch mới: “Các biện pháp bao gồm sử dụng thuốc kháng virus, đeo khẩu trang, tiêm vaccine, tăng cường lưu thông không khí, ở nhà khi bị ốm là những cách thức hiệu quả nhất mà chúng ta hiện có. Các biện pháp này đơn giản nhưng nếu chúng ta đều làm được thì có thể làm giảm gánh nặng bệnh tật và giảm gánh nặng đối với ngành y tế”.

Bộ trưởng Verrall hy vọng, người dân New Zealand sẽ kiên trì thực hiện các biện pháp này trong những tháng tới khi đất nước trải qua mùa đông lạnh giá trong lúc số ca Covid-19 gia tăng. Và sau đó, khi thời tiết ấm dần lên thì hy vọng sự lây lan của Covid-19 cũng giảm và khi đó các biện pháp ứng phó với Covid-19 cũng sẽ được thu hẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhập viện do Covid-19 tại Mỹ được dự báo sẽ tăng trở lại
Số ca nhập viện do Covid-19 tại Mỹ được dự báo sẽ tăng trở lại

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay, số ca nhập viện do Covid-19 được dự báo sẽ tăng trở lại ở Mỹ trong bối cảnh các biến thể phụ của Omicron tiếp tục lây lan nhanh chóng.

Số ca nhập viện do Covid-19 tại Mỹ được dự báo sẽ tăng trở lại

Số ca nhập viện do Covid-19 tại Mỹ được dự báo sẽ tăng trở lại

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay, số ca nhập viện do Covid-19 được dự báo sẽ tăng trở lại ở Mỹ trong bối cảnh các biến thể phụ của Omicron tiếp tục lây lan nhanh chóng.

Số người đi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 tăng hơn gấp đôi
Số người đi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 tăng hơn gấp đôi

VOV.VN - Đây là thống kê tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ (Hà Nội) trong đợt thứ 4 triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Đã có hơn 500 người đến tiêm đợt thứ 4 ngày 13/7, tăng hơn gấp 2 lần so với các đợt tiêm trước đó.

Số người đi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 tăng hơn gấp đôi

Số người đi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 tăng hơn gấp đôi

VOV.VN - Đây là thống kê tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ (Hà Nội) trong đợt thứ 4 triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Đã có hơn 500 người đến tiêm đợt thứ 4 ngày 13/7, tăng hơn gấp 2 lần so với các đợt tiêm trước đó.

Thêm 1 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng ở Mỹ
Thêm 1 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng ở Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/7, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đối với người trưởng thành của Novavax. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ tư được cấp phép sử dụng ở Mỹ.

Thêm 1 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng ở Mỹ

Thêm 1 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng ở Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/7, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đối với người trưởng thành của Novavax. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ tư được cấp phép sử dụng ở Mỹ.

Có cần thiết tiêm mũi 4 vaccine COVID-19?
Có cần thiết tiêm mũi 4 vaccine COVID-19?

VOV.VN - Biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả nhất hiện nay vẫn là vaccine. Với những người tiêm vaccine khi mắc bệnh sẽ có triệu chứng nhẹ hơn và giảm thiểu nguy cơ tăng nặng, phải nhập viện. Điều này đã giúp giảm rất nhiều áp lực với hệ thống y tế.

Có cần thiết tiêm mũi 4 vaccine COVID-19?

Có cần thiết tiêm mũi 4 vaccine COVID-19?

VOV.VN - Biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả nhất hiện nay vẫn là vaccine. Với những người tiêm vaccine khi mắc bệnh sẽ có triệu chứng nhẹ hơn và giảm thiểu nguy cơ tăng nặng, phải nhập viện. Điều này đã giúp giảm rất nhiều áp lực với hệ thống y tế.