New Zealand đặt mục tiêu loại bỏ lây truyền HIV vào năm 2032

VOV.VN - Tiến sĩ Verrall cho biết, New Zealand hiện đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc làm giảm sự lây truyền của HIV.

Chính phủ New Zealand mới đây đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng trị giá hàng chục triệu đôla với mục tiêu sẽ loại bỏ hoàn toàn khả năng lây nhiễm HIV từ năm 2032, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị và giảm phân biệt đối xử đối với những người mắc căn bệnh thế kỷ này. 

Theo nội dung Kế hoạch hành động nhằm loại bỏ căn bệnh HIV tại New Zealand được Thứ trưởng Bộ Y tế Ayesha Verrall công bố, nước này có kế hoạch chi bổ sung 18 triệu NZD để triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và tăng cường xét nghiệm HIV, đồng thời cải thiện khả năng chăm sóc, điều trị và giảm thiểu nạn kỳ thị đối với các bệnh nhân HIV. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là loại bỏ hoàn toàn khả năng lây nhiễm HIV từ năm 2032 .

Từ đầu tháng 8, bản dự thảo của Kế hoạch hành động đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi của giới chuyên môn và người dân.

Theo bản dự thảo, New Zealand đặt ra 5 mục tiêu quan trọng cần thực hiện gồm: giảm thiểu số các mắc HIV mới; cải thiện các điều kiện chăm sóc y tế và phúc lợi đối với người Maori bản địa liên quan đến HIV; giảm tỷ lệ tử vong và các tác động tiêu cực đối với sức khỏe của người mắc HIV; giảm tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người mắc HIV; và tăng cường sự công bằng trong các mục tiêu về HIV.

Phát biểu khi công bố kế hoạch loại bỏ căn bệnh từng được coi là của thế kỷ, Tiến sĩ Verrall cho biết, New Zealand hiện đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc làm giảm sự lây truyền của HIV. Với 122 ca mắc mới được ghi nhận trong năm 2021 vừa qua, đây là số ca lây nhiễm thấp nhất tính từ những năm 1990 đến nay.

Theo Tiến sĩ Verrall, để loại bỏ khả năng lây truyền của HIV trong cộng đồng sẽ không hề dễ dàng, nhưng với những kinh nghiệm có được từ quá trình đối phó với đại dịch Covid-19, New Zealand có thể đạt được các mục tiêu tham vọng theo kế hoạch là loại bỏ được căn bệnh HIV.

Theo số liệu của Bộ Y tế New Zealand, kể từ khi triển khai chương trình giám sát HIV quốc gia vào năm 1985 đến nay, nước này đã ghi nhận 5.430 trường hợp mắc HIV, 757 ca tử vong liên quan đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) và có gần 2.840 bệnh nhân đang được hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus HIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi lo mới về trẻ bị HIV sau đại dịch COVID-19
Nỗi lo mới về trẻ bị HIV sau đại dịch COVID-19

VOV.VN - Đại dịch COVID-19 vừa qua khiến nhiều trẻ bị HIV vốn dễ bị tổn thương nay lại càng thu mình lại, đặc biệt là đối với những trẻ đang trong lứa tuổi vị thành niên. Tình trạng trẻ HIV bị trầm cảm, chống đối nhiều hơn, gây khó khăn cho điều trị.

Nỗi lo mới về trẻ bị HIV sau đại dịch COVID-19

Nỗi lo mới về trẻ bị HIV sau đại dịch COVID-19

VOV.VN - Đại dịch COVID-19 vừa qua khiến nhiều trẻ bị HIV vốn dễ bị tổn thương nay lại càng thu mình lại, đặc biệt là đối với những trẻ đang trong lứa tuổi vị thành niên. Tình trạng trẻ HIV bị trầm cảm, chống đối nhiều hơn, gây khó khăn cho điều trị.

Đột nhiên phát hiện vợ con bị nhiễm HIV
Đột nhiên phát hiện vợ con bị nhiễm HIV

VOV.VN - Sau khi sinh con, thấy vợ cứ ốm, gầy đi, chồng đưa đi khám phát hiện vợ và con nhiễm HIV trong khi chồng có kết quả âm tính.

Đột nhiên phát hiện vợ con bị nhiễm HIV

Đột nhiên phát hiện vợ con bị nhiễm HIV

VOV.VN - Sau khi sinh con, thấy vợ cứ ốm, gầy đi, chồng đưa đi khám phát hiện vợ và con nhiễm HIV trong khi chồng có kết quả âm tính.

Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine
Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV ở Ukraine trong vòng 12 tháng tới.

Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV ở Ukraine trong vòng 12 tháng tới.

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh HIV
Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh HIV

VOV.VN - Một bệnh nhân người Mỹ mắc ung thư máu đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người thứ ba trên thế giới chữa khỏi căn bệnh thế kỷ HIV sau hơn 14 tháng không có virus trong người.

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh HIV

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh HIV

VOV.VN - Một bệnh nhân người Mỹ mắc ung thư máu đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người thứ ba trên thế giới chữa khỏi căn bệnh thế kỷ HIV sau hơn 14 tháng không có virus trong người.

Cho phép tự xét nghiệm HIV tại nhà phát huy hiệu quả trong công tác điều trị
Cho phép tự xét nghiệm HIV tại nhà phát huy hiệu quả trong công tác điều trị

VOV.VN - Qua hơn 1 năm triển khai mô hình tự xét nghiệm HIV, Cần Thơ đã phát hiện gần 7.000 người nhiễm HIV, đưa vào quản lý điều trị nhanh chóng, kịp thời.

Cho phép tự xét nghiệm HIV tại nhà phát huy hiệu quả trong công tác điều trị

Cho phép tự xét nghiệm HIV tại nhà phát huy hiệu quả trong công tác điều trị

VOV.VN - Qua hơn 1 năm triển khai mô hình tự xét nghiệm HIV, Cần Thơ đã phát hiện gần 7.000 người nhiễm HIV, đưa vào quản lý điều trị nhanh chóng, kịp thời.