New Zealand đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Australia và Trung Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, ngày 15/12, New Zealand đã đề nghị được làm trung gian hòa giải giữa hai đối tác quan trọng của nước này.

Hôm nay (15/12), Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta cho biết, việc nước này là chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2021 sẽ là cơ hội tốt để New Zealand kêu gọi Trung Quốc và Australia quay trở lại đối thoại.

Trước đó, giáo sư Alexander Gillespie thuộc trường Đại học Waikato của New Zealand cho biết, New Zealand là nước có vai trò thích hợp để trở thành trung gian hòa giải giữa Australia với Trung Quốc. Bởi tuy là 1 trong 5 thành viên của liên minh tình báo Five Eyes, nhưng New Zealand có chính sách đối ngoại tương đối độc lập và cũng là thành viên duy nhất trong nhóm này không có mâu thuẫn lớn với Trung Quốc. Trong khi đó, New Zealand cũng có quan hệ tốt với cả Trung Quốc cũng như Australia. Vị trí này cho phép New Zealand là quốc gia thích hợp nhất để làm trung gian hòa giải giữa Australia và Trung Quốc.

Tuy vậy, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho biết, điều quan trọng nhất vẫn là hai bên đều có phải có nguyện vọng được gặp nhau và giảm bớt căng thẳng trong một số vấn đề.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc những năm gần đây liên tục xấu đi khi Australia cho rằng Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, loại công ty Huawei ra khỏi kế hoạch xây dựng mạng viễn thông 5G và cáo buộc Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công mạng máy tính của Quốc hội.

Mối quan hệ này xấu đi nhanh chóng vào năm nay sau khi Australia yêu cầu cộng đồng quốc tế điều tra độc lập về sự xuất hiện và lây lan dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Tiếp sau đó, Trung Quốc ban hành nhiều rào cản thương mại để giảm việc nhập khẩu một loạt hàng hóa từ Ausralia như lúa mạch, thịt bò, thịt cừu, rượu vang, tôm hùm, than đá, bông vải, gỗ... Hai nước cũng cáo buộc công dân của nhau làm gián điệp trong khi Trung Quốc yêu cầu Australia ngừng can thiệp vào công việc của nước này như tình hình Hong Kong... Thực tế này đã đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia và Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Hiện tại, cả Australia và Trung Quốc đều chưa có phản ứng trước đề xuất làm trung gian hòa giải của New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga
Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc
Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia
Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?
Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”
Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc và nói rằng ông không sợ các hăm dọa và sẽ không nhượng bộ trước cưỡng ép.

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc và nói rằng ông không sợ các hăm dọa và sẽ không nhượng bộ trước cưỡng ép.