New Zealand kêu gọi không để cuộc chiến ở Ukraine châm ngòi chạy đua vũ trang

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand cho rằng cuộc chiến tại Ukraine là một sai lầm, đồng thời kêu gọi không để di sản của nó châm ngòi cho chạy đua vũ trang hoặc dẫn đến một thế giới phân cực và nguy hiểm hơn.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khối quân sự NATO và các nước đối tác được tổ chức tại Tây Ban Nha, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định nước này đoàn kết và ủng hộ chính phủ và người dân Ukraine thông qua việc gửi hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời New Zealand cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Ukraine là sai lầm và là mối đe dọa đối với các thể chế đa phương, đồng thời bà kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần hành động để ngăn chặn nguy cơ cuộc chiến ở Ukraine châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hoặc một thế giới phân cực và nguy hiểm hơn so với hiện nay.

Theo Thủ tướng Ardern, tình đoàn kết của các nước với Ukraine phải được thể hiện bằng một cam kết bình đẳng nhằm củng cố các thể chế quốc tế, các diễn đàn đa phương, cải tổ Liên Hợp Quốc và kết hợp với nỗ lực giải trừ quân bị.Và để ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra các cuộc xung đột khác trong tương lai, Thủ tướng Ardern cũng kêu gọi các nước ngừng sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và cấm vũ khí hạt nhân bởi hậu quả của việc sử dụng các loại vũ khí này là không thể lường trước được.

New Zealand cùng với Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn quốc gia châu Á - Thái Bình Dương được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của NATO. Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern khẳng định việc bà tham dự Hội nghị của NATO không nhằm mục đích mở rộng liên minh quân sự này mà để đóng góp cho một thế giới an toàn hơn.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Thủ tướng New Zealand và các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, hay còn gọi là Bộ tứ châu Á - Thái Bình Dương (AP4), đã tổ chức họp kín để thảo luận về các mối đe dọa đối với khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài
Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz vừa nhận định, Tổng thống Nga Putin đã chuẩn bị trong ít nhất 1 năm cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Scholz dự báo ông Putin có thể duy trì cuộc tấn công Ukraine trong thời gian dài.

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz vừa nhận định, Tổng thống Nga Putin đã chuẩn bị trong ít nhất 1 năm cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Scholz dự báo ông Putin có thể duy trì cuộc tấn công Ukraine trong thời gian dài.

Tổng thống Indonesia sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga-Ukraine 
Tổng thống Indonesia sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga-Ukraine 

VOV.VN - Ngày 30/06, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nhân chuyến thăm của ông tới Moscow. Trước đó, Tổng thống Joko Widodo đã thăm Kiev.

Tổng thống Indonesia sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga-Ukraine 

Tổng thống Indonesia sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga-Ukraine 

VOV.VN - Ngày 30/06, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nhân chuyến thăm của ông tới Moscow. Trước đó, Tổng thống Joko Widodo đã thăm Kiev.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine
Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Đạn thông minh của Mỹ có giúp Ukraine áp đảo hỏa lực tại Donbass?
Đạn thông minh của Mỹ có giúp Ukraine áp đảo hỏa lực tại Donbass?

VOV.VN - Trong một động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, Mỹ đã thực hiện đợt chuyển giao đạn pháo dẫn đường bằng laser đầu tiên cho các lực lượng của Kiev.

Đạn thông minh của Mỹ có giúp Ukraine áp đảo hỏa lực tại Donbass?

Đạn thông minh của Mỹ có giúp Ukraine áp đảo hỏa lực tại Donbass?

VOV.VN - Trong một động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, Mỹ đã thực hiện đợt chuyển giao đạn pháo dẫn đường bằng laser đầu tiên cho các lực lượng của Kiev.