New Zealand mở phiên tòa xét xử vụ tấn công khủng bố tại Christchurch

VOV.VN - Tham dự phiên tòa còn có 66 nạn nhân sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng và thân nhân của những người đã thiệt mạng.

Một tòa án New Zealand ngày 24/8 bắt đầu mở phiên tòa xét xử nghi can thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Christchurch năm 2019 khiến 51 người thiệt mạng. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 4 ngày với các điều kiện an ninh cũng như an toàn phòng dịch được tăng cường đặc biệt.

Ngày 24/8, sau hơn 1 năm tiến hành điều tra, một tòa án tại thành phố Christchurch, New Zealand đã mở phiên tòa xét xử nghi can Brenton Tarrant, công dân Australia, 29 tuổi, theo chủ nghĩa người da trắng tối thượng bị báo cáo buộc thực hiện 2 vụ tấn công khủng bố nhằm vào 2 nhà thờ Hồi giáo tại Christchurch năm 2019, khiến 51 nạn nhân thiệt mạng.

Tham dự phiên tòa còn có 66 nạn nhân sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng và thân nhân của những người đã thiệt mạng.

Theo luật pháp New Zealand, sau khi nhận tội Tarrant có thể sẽ bị kết án tù chung thân nhưng chưa rõ về khả năng nghi can có được ân xá hay không. Các luật sư New Zealand cho rằng đây là một tội ác kinh hoàng và cần một bản án đặc biệt. Có thể Tarrant sẽ là người đầu tiên bị tù giam suốt đời và không được ân xá.

Vào giữa tháng 3/2019, Tarrant mang theo một khẩu súng bán tự động đã xông vào 2 nhà thờ Hồi giáo, sau đó nổ súng và giết chết 51 nạn nhân đang tham dự buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Trong quá trình gây án, Tarrant đã ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó, bị cáo buộc 51 tội giết người, 40 tội tìm cách giết người và thực hiện hành vi khủng bố. Nghi can từng phủ nhận các cáo buộc nhưng đã nhận tội vào tháng 3 vừa qua.

New Zealand hiện không áp dụng án tử hình và bản án chung thân không ân xá nghiêm khắc nhất được tuyên cho đến nay là tù giam tối thiểu 30 năm dành cho một người đàn ông đã sát hại 3 người vào năm 2001.

Sau vụ tấn công đẫm máu, New Zealand tiến hành chương trình thu hồi súng trên toàn quốc. Những người dân tự nguyện giao nộp súng sẽ được chính quyền mua lại tùy theo tình trạng và giá trị của súng. Ước tính người dân New Zealand sở hữu từ 1,2 đến 1,5 triệu khẩu súng các loại, trong đó có hơn 14.000 súng bán tự động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 New Zealand điều thêm quân đội đến các cơ sở cách ly
New Zealand điều thêm quân đội đến các cơ sở cách ly

VOV.VN - Ngày 19/8, chính phủ New Zealand quyết định điều thêm 500 binh sỹ tới các cơ sở cách ly để đảm bảo các quy định cách ly được tuân thủ nghiêm ngặt.

 New Zealand điều thêm quân đội đến các cơ sở cách ly

New Zealand điều thêm quân đội đến các cơ sở cách ly

VOV.VN - Ngày 19/8, chính phủ New Zealand quyết định điều thêm 500 binh sỹ tới các cơ sở cách ly để đảm bảo các quy định cách ly được tuân thủ nghiêm ngặt.

Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát
Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Ardern cho rằng, nhận xét của Tổng thống Trump về đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở New Zealand là “sai lầm nghiêm trọng”.

Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Ardern cho rằng, nhận xét của Tổng thống Trump về đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở New Zealand là “sai lầm nghiêm trọng”.

New Zealand lùi thời gian bầu cử vì Covid-19
New Zealand lùi thời gian bầu cử vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/9 tới sẽ được lùi lại vào ngày 17/10.

New Zealand lùi thời gian bầu cử vì Covid-19

New Zealand lùi thời gian bầu cử vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/9 tới sẽ được lùi lại vào ngày 17/10.