New Zealand phát hiện ca mắc Covid-19 bên ngoài vùng phong tỏa

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại New Zealand đang có dấu hiệu chuyển biến xấu khi nước này vừa ghi nhận 2 ca bệnh trong 1 hộ gia đình nằm ngoài vùng phong tỏa. Đáng chú ý, 1 trường hợp đã có lịch sử di chuyển phức tạp trong cộng đồng trước khi phát hiện mắc Covid-19.

Bộ Y tế New Zealand vào tối qua (27/10) phát đi thông báo khẩn về hai ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại thành phố Christchurch. Cơ quan y tế đang tiến hành điều tra lịch sử đi lại của các ca nhiễm, thống kê các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm và các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời cảnh báo về khả năng sẽ ban hành lệnh phong tỏa đối với thành phố Christchurch.

Trong sáng nay (28/10), Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 Chris Hipkins cung cấp thêm thông tin cho biết, một ca bệnh đã di chuyển từ vùng tâm dịch Auckland từ hôm 15/10 và sau đó lây nhiễm cho một thành viên khác trong cùng gia đình. Hai trường hợp này đã có thời gian di chuyển trong cộng đồng, chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và không thường xuyên quét mã QR, nhưng họ đang được hợp tác với các cơ quan y tế.

Ngoài trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Blenheim vào tuần trước, hai ca bệnh tại Christchurch là các ca mắc Covid-19 mới nhất được phát hiện tại đảo Nam của New Zealand trong gần một năm trở lại đây. Và người dân sống tại đảo Nam hiện đang được một số bang của Australia cho phép nhập cảnh miễn cách ly y tế theo chương trình "bong bóng đi lại" một chiều của Australia với New Zealand.

Sau khi thông tin về 2 ca mắc được công bố, số lượt người đi xét nghiệm đã tăng mạnh tại Christchurch. Chính quyền đã hoan nghênh thái độ hợp tác của người dân, lên tiếng trấn an về khả năng kiểm soát dịch của cơ quan y tế địa phương, đồng thời khẳng định các bệnh viện cũng đã sẵn sàng cho kịch bản dịch bệnh lan rộng.

New Zealand là một trong số ít các quốc gia đang kiểm soát tốt đại dịch. Hiện nước này chỉ có chưa đến 5.900 ca mắc và 28 ca tử vong vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố cấm tàu ngầm hạt nhân Australia, New Zealand lại muốn tham gia AUKUS
Tuyên bố cấm tàu ngầm hạt nhân Australia, New Zealand lại muốn tham gia AUKUS

VOV.VN - New Zealand đã mở cánh cửa tham gia thỏa thuận quốc phòng AUKUS với Australia, Anh và Mỹ trong khi vẫn duy trì lệnh cấm đối với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuyên bố cấm tàu ngầm hạt nhân Australia, New Zealand lại muốn tham gia AUKUS

Tuyên bố cấm tàu ngầm hạt nhân Australia, New Zealand lại muốn tham gia AUKUS

VOV.VN - New Zealand đã mở cánh cửa tham gia thỏa thuận quốc phòng AUKUS với Australia, Anh và Mỹ trong khi vẫn duy trì lệnh cấm đối với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

New Zealand đặt mục tiêu tiêm chủng 90% dân số để chấm dứt phong tỏa
New Zealand đặt mục tiêu tiêm chủng 90% dân số để chấm dứt phong tỏa

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 22/10 khẳng định, phong tỏa và các biện pháp hạn chế phòng dịch sẽ chỉ hoàn toàn được dỡ bỏ sau khi nước này đạt được điều kiện ít nhất 90% dân số được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

New Zealand đặt mục tiêu tiêm chủng 90% dân số để chấm dứt phong tỏa

New Zealand đặt mục tiêu tiêm chủng 90% dân số để chấm dứt phong tỏa

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 22/10 khẳng định, phong tỏa và các biện pháp hạn chế phòng dịch sẽ chỉ hoàn toàn được dỡ bỏ sau khi nước này đạt được điều kiện ít nhất 90% dân số được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

New Zealand công bố chiến lược mới đối phó với Covid-19
New Zealand công bố chiến lược mới đối phó với Covid-19

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa công bố hệ thống cảnh báo và đối phó Covid-19 mới sẽ được áp dụng khi toàn quốc đạt được mục tiêu tiêm chủng 90%.

New Zealand công bố chiến lược mới đối phó với Covid-19

New Zealand công bố chiến lược mới đối phó với Covid-19

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa công bố hệ thống cảnh báo và đối phó Covid-19 mới sẽ được áp dụng khi toàn quốc đạt được mục tiêu tiêm chủng 90%.