New Zealand rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - New Zealand hôm nay (17/2) đã quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào tháng 5 tới sau 20 năm có mặt tại nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare cho biết, dựa trên tình hình hiện tại ở Afghanistan bao gồm cả cuộc đàm phán giữa chính phủ nước này với lực lượng Taliban, New Zealand quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào tháng 5/2021.

New Zealand lần đầu gửi quân tới Afghanistan vào tháng 12/2001 để tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt lực lượng Taliban để trả đũa cho vụ khủng bố 11/9. Đến tháng 6/2019, New Zealand đã định rút phần lớn quân và chỉ để lại tối đa 11 người tại Afghanistan. Hiện tại New Zealand đang có 6 quân nhân đang có mặt tại Afghanistan, trong đó 3 người làm việc tại Học viện quốc phòng Afghanistan và 3 người khác làm việc tại văn phòng của NATO ở nước này.

Triển khai quân đến Afghanistan là chiến dịch đưa quân ra nước ngoài lâu nhất của New Zealand. Trong 20 năm qua, khoảng 3.500 binh lính cùng nhiều nhân viên New Zealand đã đến Afghanistan, trong đó 10 người đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand cho biết, mặc dù rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan song New Zealand vẫn sẽ ủng hộ chính phủ và người dân nước này trong cả việc thực thi tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa bình Afghanistan: Chờ chính sách của Tổng thống Mỹ và hành động của Taliban
Hòa bình Afghanistan: Chờ chính sách của Tổng thống Mỹ và hành động của Taliban

VOV.VN - Hai ngày tới (17-18/2), Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương sẽ nhóm họp để bàn về nhiều vấn đề, trong đó ưu tiên thảo luận tiến trình hòa bình Afghanistan. Hiện tiến trình này vẫn đang phải chờ đợi vào những quyết sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden và hành động thực tế của lực lượng Taliban.

Hòa bình Afghanistan: Chờ chính sách của Tổng thống Mỹ và hành động của Taliban

Hòa bình Afghanistan: Chờ chính sách của Tổng thống Mỹ và hành động của Taliban

VOV.VN - Hai ngày tới (17-18/2), Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương sẽ nhóm họp để bàn về nhiều vấn đề, trong đó ưu tiên thảo luận tiến trình hòa bình Afghanistan. Hiện tiến trình này vẫn đang phải chờ đợi vào những quyết sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden và hành động thực tế của lực lượng Taliban.

Hạn chót Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cận kề: NATO bị đặt vào thế khó
Hạn chót Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cận kề: NATO bị đặt vào thế khó

VOV.VN - Dù Mỹ rút quân khỏi Afghanistan như thời hạn mà chính quyền cựu Tổng thống Trump đưa ra hay trì hoãn việc này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden thì NATO vẫn bị đặt vào thế khó.

Hạn chót Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cận kề: NATO bị đặt vào thế khó

Hạn chót Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cận kề: NATO bị đặt vào thế khó

VOV.VN - Dù Mỹ rút quân khỏi Afghanistan như thời hạn mà chính quyền cựu Tổng thống Trump đưa ra hay trì hoãn việc này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden thì NATO vẫn bị đặt vào thế khó.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.