New Zealand tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội

VOV.VN - New Zealand sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội khi hạ mức độ cảnh báo về dịch Covdi-19 xuống mức 2.

Ngày 11/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, vào thứ Năm tới, mức độ cảnh báo về đại dịch Covid-19 ở nước này sẽ được hạ xuống mức 2. Điều này có nghĩa là các biện pháp giãn cách xã hội sẽ tiếp tục được nới lỏng.

aus_yaqv.jpg
New Zealand đã phong tỏa toàn bộ đất nước trong khoảng 6 tuần để ngăn chặn sự lây lan của Covid 19. Ảnh: Stuff

Theo đó, các chuyến bay nội địa sẽ được nối lại, các nhà hàng, cửa hàng, trung tâm thể thao và các sân chơi sẽ được mở cửa trở lại. Người dân cũng sẽ được gặp nhau với quy mô 10 người.

Trong khi đó, các doanh nghiệp được yêu cầu bố trí người lao động ngồi làm việc cách xa nhau và trường học sẽ dần quay trở lại hoạt động bình thường từ ngày 18/5 tới. Tuy vậy, các quán bar vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 21/5.

Mặc dù cho đến lúc này New Zealand chỉ còn 90 bệnh nhân đang mắc Covid-19, trong đó 2 người đang được điều trị trong bệnh viện, song Thủ tướng Jacinda vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng bởi sự lây nhiễm vẫn đang diễn ra trong cộng đồng.

 “Chúng ta có thể đã chiến thắng một vài trận đấu song chúng ta vẫn chưa giành thắng lợi trong cả cuộc chiến. Dường như mỗi ngày đều xuất hiện thêm các ca bệnh mới.

Các thông tin về virus cho thấy nó có thể lây lan cho người khác trước khi xuất hiện triệu chứng có nghĩa là nó dễ dàng lây sang cho những người khỏe mạnh. Hôm nay các nhà khoa học nhắc nhở chúng ta rằng vẫn có những trường hợp bị bệnh mà không có triệu chứng vì thế mà số ca bệnh có thể lại tiếp tục gia tăng”, bà Jacinda nói.

Quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được New Zealand đưa ra trong bối cảnh các biện pháp thuộc loại chặt chẽ nhất thế giới mà nước này áp dụng từ tháng Tư đã giúp New Zealand nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19 và hạn chế sự lây lan ra cộng đồng. Cho đến lúc này, New Zealand ghi nhận 1.147 ca Covid-19, trong đó 21 người đã thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng
Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

VOV.VN - Ngày 5/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham dự cuộc họp Nội các liên bang Australia mở rộng để thảo luận về khả năng mở cửa biên giới.

Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

VOV.VN - Ngày 5/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham dự cuộc họp Nội các liên bang Australia mở rộng để thảo luận về khả năng mở cửa biên giới.

Australia có thể sớm mở cửa trở lại biên giới với New Zealand
Australia có thể sớm mở cửa trở lại biên giới với New Zealand

VOV.VN - Australia đang xem xét mở cửa trở lại biên giới với New Zealand một cách an toàn khi dịch Covid-19 chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Australia có thể sớm mở cửa trở lại biên giới với New Zealand

Australia có thể sớm mở cửa trở lại biên giới với New Zealand

VOV.VN - Australia đang xem xét mở cửa trở lại biên giới với New Zealand một cách an toàn khi dịch Covid-19 chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

New Zealand điều tra gian lận trợ cấp dịch Covid-19
New Zealand điều tra gian lận trợ cấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính New Zealand cho biết, các trường hợp vi phạm có thể sẽ đối mặt với mức án từ 3-7 năm tù.

New Zealand điều tra gian lận trợ cấp dịch Covid-19

New Zealand điều tra gian lận trợ cấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính New Zealand cho biết, các trường hợp vi phạm có thể sẽ đối mặt với mức án từ 3-7 năm tù.