New Zealand và Pháp hợp tác ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội

VOV.VN - New Zealand và Pháp muốn các nền tảng mạng xã hội được sử dụng tự do, an toàn và không trở thành công cụ để lan truyền các hành động cực đoan.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden cho biết, vào giữa tháng 5 tới, New Zealand và Pháp sẽ cùng phối hợp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo công ty công nghệ để tìm giải pháp ngăn chặn các hành động cực đoan trên mạng.

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng New Zealand Arden. Ảnh: TVNZ

Phát biểu trước các phóng viên ngày 24/4, Thủ tướng Jacinda Arden cho biết, bà sẽ cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo một số quốc gia trên thế giới với người đứng đầu các công ty công nghệ vào ngày 15/5 tới để tìm cách ứng phó với việc internet mà cụ thể là một số nền tảng xã hội đã bị sử dụng làm công cụ lan truyền hành vi tội phạm, mà tiêu biểu là vụ tấn công khủng bố vào 2 nhà thờ làm 50 người thiệt mạng tại New Zealand vào tháng trước.

Thủ tướng Jacinda cho biết New Zealand muốn cùng với Pháp xây dựng một cộng đồng mà ở đó internet cùng các nền tảng xã hội được sử dụng tự do nhưng an toàn và không được sử dụng làm công cụ để lan truyền các hành động cực đoan.

“Hội nghị này tập trung thảo luận về việc ngăn chặn bạo lực, cực đoan và khủng bố ở trên mạng. Tôi nghĩ rằng không một ai công nhận rằng kẻ gây ra vụ khủng bố hôm 15/3 lại có quyền phát trực tiếp hành động giết hại 50 người”, bà Jacinda nói.

Theo dự kiến, tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ thông qua “Lời kêu gọi Christchurch” nhằm loại bỏ các nội dung bạo lực, cực đoan ra khỏi các mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand cho biết đã nhận được phản hồi tích cực khi liên lạc với các nhà lãnh đạo Facebook, Twitter, Microsoft, Google và một số công ty công nghệ khác để thảo luận về nội dung hội nghị. Hội nghị sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị các Bộ trưởng kỹ thuật số của Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) tại Paris, Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm xả súng ở New Zealand bị yêu cầu đi khám sức khỏe tâm thần
Nghi phạm xả súng ở New Zealand bị yêu cầu đi khám sức khỏe tâm thần

Nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố Christchurch, New Zealand bị dẫn giải ra Tòa án cấp cao thành phố vào sáng 5/4.

Nghi phạm xả súng ở New Zealand bị yêu cầu đi khám sức khỏe tâm thần

Nghi phạm xả súng ở New Zealand bị yêu cầu đi khám sức khỏe tâm thần

Nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố Christchurch, New Zealand bị dẫn giải ra Tòa án cấp cao thành phố vào sáng 5/4.

New Zealand thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch
New Zealand thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch

VOV.VN - Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 8/4 chỉ định thẩm phán Tòa án Tối cao New Zealand William Young dẫn đầu ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch.

New Zealand thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch

New Zealand thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch

VOV.VN - Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 8/4 chỉ định thẩm phán Tòa án Tối cao New Zealand William Young dẫn đầu ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch.

Quốc hội New Zealand thông qua dự luật sở hữu súng sửa đổi
Quốc hội New Zealand thông qua dự luật sở hữu súng sửa đổi

VOV.VN - Với sự thống nhất rất cao, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật sở hữu súng sửa đổi.

Quốc hội New Zealand thông qua dự luật sở hữu súng sửa đổi

Quốc hội New Zealand thông qua dự luật sở hữu súng sửa đổi

VOV.VN - Với sự thống nhất rất cao, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật sở hữu súng sửa đổi.

New Zealand phủ nhận vụ tấn công Sri Lanka liên quan tới Christchurch
New Zealand phủ nhận vụ tấn công Sri Lanka liên quan tới Christchurch

VOV.VN - Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, New Zealand chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào cho thấy có sự liên quan giữa hai vụ việc.

New Zealand phủ nhận vụ tấn công Sri Lanka liên quan tới Christchurch

New Zealand phủ nhận vụ tấn công Sri Lanka liên quan tới Christchurch

VOV.VN - Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, New Zealand chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào cho thấy có sự liên quan giữa hai vụ việc.