New Zealand xin lỗi người dân Thái Bình Dương vì hành động phân biệt chủng tộc

VOV.VN - New Zealand ngày 1/8 đã tổ chức buổi lễ long trọng để chính thức xin lỗi những người dân Thái Bình Dương vì những hành động phân biệt chủng tộc đã diễn ra vào những năm 1970 ở nước này.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tổ chức buổi lễ với sự tham dự của khoảng 1.000 người để chính thức gửi lời xin lỗi tới những người dân Thái Bình Dương vì hành động phân biệt chủng tộc đã diễn ra ở nước này vào những năm 1970, trong lúc chính quyền thực hiện chiến dịch truy tìm những người nước ngoài ở lại nước này quá thời hạn cho phép.

Trong chiến dịch này, nhiều người dân Thái Bình Dương trở thành mục tiêu và bị cảnh sát đột nhập vào đêm muộn hoặc sáng sớm để kiểm tra giấy tờ, bị kéo lên xe tải và bị thẩm vấn...

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định, chính phủ New Zealand rất lấy làm tiếc vì những hành động sai lầm này trong quá khứ.

“Hôm nay, thay mặt chính phủ, tôi chính thức gửi lời xin lỗi tới các cộng đồng ở Thái Bình Dương vì việc thực thi Luật nhập cư vào những năm 1970 đã dẫn đến các hành động phân biệt đối xử và dẫn đến các cuộc Đột kích Bình minh. Chính phủ bày tỏ sự đau buồn, hối hận và lấy làm tiếc vì các cuộc Đột kích Bình minh và các cuộc kiểm tra bất ngờ của cảnh sát mà từng được coi là hợp pháp. Chính phủ của chúng tôi gửi thông điệp đến các thế hệ tương lai của Aotearoe rằng những hành động trong quá khứ là sai và cách đối xử với tổ tiên là không đúng. Chúng tôi chuyển đến các bạn lời xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất”, Thủ tướng Ardern nói.

Lời xin lỗi của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã được cộng đồng người dân Thái Bình Dương chấp nhận và cho rằng việc xin lỗi này là đúng đắn.

Bên cạnh việc đưa ra lời xin lỗi, chính phủ New Zealand cũng thông báo một số biện pháp nhằm “mở ra một chương mới” cho người dân Thái  Bình Dương ở New Zealand bằng việc công bố chương trình học bổng trị giá 2,1 triệu NZD cho những người dân Thái Bình Dương. Đồng thời chính phủ New Zealand cũng cho biết sẽ đưa nội dung về các cuộc Đột kích Bình minh vào trong chương trình lịch sử để giảng dạy ở trường học và khuyến khích các các nghệ sỹ cũng như các nhà sử học xây dựng hồ sơ dữ liệu về những nạn nhân của hành động sai lầm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca
New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand vừa cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca dành cho người từ 18 tuổi trở lên, một động thái nhằm thúc đẩy chương trình viện trợ vaccine của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương.

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand vừa cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca dành cho người từ 18 tuổi trở lên, một động thái nhằm thúc đẩy chương trình viện trợ vaccine của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia
Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Australia, hôm nay (23/7), chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia trong ít nhất 8 tuần.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Australia, hôm nay (23/7), chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia trong ít nhất 8 tuần.

Mỹ và New Zealand khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ và New Zealand khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Mỹ vào sáng nay (16/7) vừa có cuộc nói chuyện qua điện thoại, trong đó hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Mỹ và New Zealand khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ và New Zealand khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Mỹ vào sáng nay (16/7) vừa có cuộc nói chuyện qua điện thoại, trong đó hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tuân thủ luật pháp quốc tế.