Ông Trump: Đảng Cộng hòa phải địa điểm khác để tổ chức đại hội toàn quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm 2/6 thông báo, đảng Cộng hòa buộc phải tìm địa điểm khác để tổ chức đại hội toàn quốc, dự kiến vào cuối tháng 8/2020.

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina vào cuối tháng 8 nhằm chính thức đề cử ứng cử viên của đảng ra tranh cử chức vụ Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã đạt được tỷ lệ phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, khả năng cao sẽ là ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ.

ong trump: dang cong hoa phai dia diem khac de to chuc dai hoi toan quoc hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Trump từng dọa sẽ dời địa điểm tổ chức đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa nếu bang Bắc Carolina không đủ khả năng đảm bảo toàn bộ các đại biểu của đảng này sẽ tham dự đại hội.

Thống đốc bang Roy Cooper đã viết thư lên ban tổ chức đại hội đảng Cộng hòa và Chủ tịch ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa và cho biết việc hạn chế người tham gia đi cùng với giãn cách xã hội và che mặt là sự cần thiết. Ông Cooper cũng cho biết diễn biến dịch bệnh sẽ khó có thể cho phép tổ chức sự kiện với sự tham gia của đầy đủ các đại biểu. 

Trên Twitter ngày 02/06, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đảng Cộng hòa buộc phải tìm một bang khác để tổ chức sự kiện này do Thống đốc bang Bắc Carolina từ chối bảo đảm có sự tham gia của đầy đủ các đại biểu. Tuy nhiên, ông Trump chưa thông báo một địa điểm thay thế cụ thể. 

Trước đó, một số quan chức đảng Cộng hòa cho biết đã bắt đầu thăm một số địa điểm để có lựa chọn thay thế. Thống đốc các bang Tennessee, Florida và Georgia đã tuyên bố sẵn sàng thay Bắc Carolina đăng cai sự kiện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia
Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

VOV.VN - Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cuộc biểu tình và nó có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm “chưa từng có”.

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

VOV.VN - Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cuộc biểu tình và nó có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm “chưa từng có”.

Độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19
Độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học nhận thấy có mối liên hệ giữa độ ẩm thấp và sự gia tăng số ca mắc các bệnh nhiễm khuẩn tại Australia.

Độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học nhận thấy có mối liên hệ giữa độ ẩm thấp và sự gia tăng số ca mắc các bệnh nhiễm khuẩn tại Australia.

Chiều 2/6, dự kiến thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh
Chiều 2/6, dự kiến thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

VOV.VN - Với 4 bệnh nhân dự kiến công bố khỏi bệnh, Việt Nam có tổng cộng 297 ca điều trị khỏi. Hiện cả nước có hơn 7.000 đang tiếp tục cách ly phòng dịch bệnh.

Chiều 2/6, dự kiến thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Chiều 2/6, dự kiến thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

VOV.VN - Với 4 bệnh nhân dự kiến công bố khỏi bệnh, Việt Nam có tổng cộng 297 ca điều trị khỏi. Hiện cả nước có hơn 7.000 đang tiếp tục cách ly phòng dịch bệnh.