Ông Trump ví von Covid-19 kinh khủng hơn vụ tấn công Trân Châu Cảng

VOV.VN -Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ví von virus SARS-CoV-2 còn kinh khủng hơn cả vụ tấn công Trân Châu Cảng.

Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ví von virus SARS-CoV-2 còn kinh khủng hơn cả vụ tấn công Trân Châu cảng vào những năm 40 của thế kỷ trước và Trung tâm Thương mại ở Mỹ năm 2001 trong bối cảnh số người chết do dịch Covid-19 ở Mỹ đã tăng lên hơn 73.790 ca.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Tổng thống Mỹ, ông chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tấn công nào kinh khủng như đại dịch lần này. 

"Dịch Covid-19 thực sự là vụ tấn công tồi tệ nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Nó còn tồi tệ hơn vụ Trân Châu Cảng, hơn cả vụ tấn công Trung tâm Thương mại. Tôi chưa bao giờ chứng kiến 1 vụ tấn công nào như thế này. Lẽ ra nó không nên xảy ra. Lẽ ra nó nên được chặn đứng ngay từ nơi khởi phát”- Tổng thống Donald Trump cho biết.

Ông Donald Trump tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc vì đã không dập dịch ngay từ giai đoạn đầu. Những tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh chính quyền của ông đang vấp phải không ít lời chỉ trích vì cách xử lý dịch bệnh có phần chậm chạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên