Nga-Ai Cập tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Ngày 9/3, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến của phía Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống  Abdel Fattah el-Sisi. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, cũng như phối hợp nỗ lực để giải quyết tình hình ở Trung Đông-Bắc Phi.

Trong cuộc điện đàm, các Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ai Cập AbdelFattah Sisi đã ghi nhận sự phát triển tiến bộ của quan hệ hữu nghị truyền thống và cùng có lợi trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và nhân đạo, phù hợp với các điều khoản của Hiệp ước về Đối tác Toàn diện và Hợp tác Chiến lược giữa Nga và Ai Cập.

Hai nhà lãnh đạo đề cập cụ thể việc cung cấp nông sản của Nga cho Ai Cập, cũng như việc thực hiện các dự án chung lớn trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Tất cả những vấn đề này sẽ được thảo luận trong những ngày tới trong cuộc họp tại Cairo của Uỷ ban liên chính phủ song phương.

Trong bối cảnh đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, Tổng thống V.Putin đã vạch ra các cách tiếp cận của Nga đối với gói thỏa thuận tại Istanbul về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen và xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện đồng bộ các thỏa thuận. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp các nỗ lực của Nga và Ai Cập để giải quyết các tình huống khủng hoảng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gửi thông điệp thẳng thắn tới Israel và Ai Cập
Mỹ gửi thông điệp thẳng thắn tới Israel và Ai Cập

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm mục đích trấn an các đồng minh trong khu vực và gửi thông điệp thẳng thắn tới các nhà lãnh đạo của Israel và Ai Cập.

Mỹ gửi thông điệp thẳng thắn tới Israel và Ai Cập

Mỹ gửi thông điệp thẳng thắn tới Israel và Ai Cập

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm mục đích trấn an các đồng minh trong khu vực và gửi thông điệp thẳng thắn tới các nhà lãnh đạo của Israel và Ai Cập.

Ai Cập-Mỹ quan hệ đối tác chiến lược và tham vọng
Ai Cập-Mỹ quan hệ đối tác chiến lược và tham vọng

VOV.VN - Chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược và những mục tiêu đầy tham vọng vì lợi ích chung giữa Washington và Cairo. Trong đó trọng tâm là vấn đề an ninh, quân sự, chống khủng bố, chống biến đổi khí hậu.

Ai Cập-Mỹ quan hệ đối tác chiến lược và tham vọng

Ai Cập-Mỹ quan hệ đối tác chiến lược và tham vọng

VOV.VN - Chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược và những mục tiêu đầy tham vọng vì lợi ích chung giữa Washington và Cairo. Trong đó trọng tâm là vấn đề an ninh, quân sự, chống khủng bố, chống biến đổi khí hậu.

Nga áp đặt trừng phạt đối với 144 công dân Latvia, Litva và Estonia
Nga áp đặt trừng phạt đối với 144 công dân Latvia, Litva và Estonia

VOV.VN - Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 144 công dân của các nước Baltic, gồm Latvia, Litva và Estonia.

Nga áp đặt trừng phạt đối với 144 công dân Latvia, Litva và Estonia

Nga áp đặt trừng phạt đối với 144 công dân Latvia, Litva và Estonia

VOV.VN - Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 144 công dân của các nước Baltic, gồm Latvia, Litva và Estonia.

Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga
Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia, máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, Rafale của Pháp và Eurofighter của châu Âu là những ứng cử viên tiềm năng cho phi đội tương lai của Ukraine, bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga

Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia, máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, Rafale của Pháp và Eurofighter của châu Âu là những ứng cử viên tiềm năng cho phi đội tương lai của Ukraine, bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.