Nga ấn định ngày 17/3 năm tới là ngày bầu Tổng thống

VOV.VN - Thượng viện Nga ngày 7/12 đã bỏ phiếu thông qua việc ấn định ngày bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 17/3 năm tới. Quyết định này đã được thông qua với 162 phiếu trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện Nga). Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko nhấn mạnh, với quyết định này, chiến dịch tranh cử sẽ chính thức được khởi động.

Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko gọi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước Nga mang ý nghĩa lịch sử.

"Sự thành công trong phản ứng của Nga trước những thách thức chính của thời đại phụ thuộc trước hết vào cuộc bầu cử tổng thống này. Cả thế giới sẽ dõi theo chúng tôi bởi vì Liên bang Nga ngày nay là một trong những kiến trúc sư chính của tương lai toàn cầu", bà nói.

Bà Matvienko cũng cho biết thêm, đây sẽ là lần đầu tiên cư dân của các khu vực mới sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson sẽ tham gia bỏ phiếu.

Hiện chưa rõ các ứng viên sẽ tham gia vào cuộc chạy đua này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa chính thức công bố ý định tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống mới kéo dài 6 năm. Song nhà lãnh đạo này được cho là sẽ sớm công bố chiến dịch tái tranh cử trong những ngày tới. Trước đó, ông Putin từ chối xác nhận có hay không tái tranh cử, chỉ tuyên bố sẽ thông báo sau khi quốc hội ấn định ngày bầu cử.

Ông Putin, 71 tuổi, lãnh đạo nước Nga từ năm 1999. Ông giữ cương vị tổng thống từ năm 2000 đến 2008 và từ năm 2012 đến nay. Ông cũng từng là thủ tướng Nga trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 dưới thời Tổng thống  Boris Yeltsin, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2008 đến 2012.

Năm 2021, Tổng thống Putin đã ký thông qua đạo luật mới cho phép ông có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông với chuyến công du của ông Putin
Nga tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông với chuyến công du của ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có chuyến thăm chớp nhoáng kéo dài 1 ngày tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Chuyến đi là nhằm nâng cao vị thế của Nga với tư cách là nhà trung gian hoà giải hàng đầu cho các cuộc xung đột và những mối quan hệ căng thẳng tại Trung Đông. 

Nga tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông với chuyến công du của ông Putin

Nga tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông với chuyến công du của ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có chuyến thăm chớp nhoáng kéo dài 1 ngày tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Chuyến đi là nhằm nâng cao vị thế của Nga với tư cách là nhà trung gian hoà giải hàng đầu cho các cuộc xung đột và những mối quan hệ căng thẳng tại Trung Đông. 

Nga dội tên lửa bắn nổ kho đạn dược và sở chỉ huy của các lữ đoàn Ukraine
Nga dội tên lửa bắn nổ kho đạn dược và sở chỉ huy của các lữ đoàn Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/12 tuyên bố, các lực lượng nước này đã phá hủy sở chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga dội tên lửa bắn nổ kho đạn dược và sở chỉ huy của các lữ đoàn Ukraine

Nga dội tên lửa bắn nổ kho đạn dược và sở chỉ huy của các lữ đoàn Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/12 tuyên bố, các lực lượng nước này đã phá hủy sở chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lính dù Nga phá hủy trạm radar và trạm thông tin di động của Ukraine
Lính dù Nga phá hủy trạm radar và trạm thông tin di động của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/12 công bố đoạn video cho thấy lực lượng lính dù Nga sử dụng UAV Lancet để phá hủy 2 trạm radar và một trạm liên lạc di động của lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, vùng Kherson.

Lính dù Nga phá hủy trạm radar và trạm thông tin di động của Ukraine

Lính dù Nga phá hủy trạm radar và trạm thông tin di động của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/12 công bố đoạn video cho thấy lực lượng lính dù Nga sử dụng UAV Lancet để phá hủy 2 trạm radar và một trạm liên lạc di động của lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, vùng Kherson.