Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.

Ấn Độ và Nga ngày 7/8 chính thức bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung chống khủng bố INDRA-2012 tại thao trường quân khu Đông của nước cộng hòa Buryatia (Đông Siberia).

500 binh sĩ của Nga, Ấn Độ hôm nay (7/8) bắt đầu cuộc tập trận chung (Ảnh: RIA)

Khoảng 500 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập này cùng với 50 thiết bị quân sự của cả hai nước. Các cuộc diễn tập chiến thuật sẽ diễn ra tới 12/8. Sau đó,  giai đoạn diễn tập chính thức bắt đầu từ 13- 16/8, bao gồm các cuộc diễn tập trinh sát, truy lùng những nhóm khủng bố có tổ chức.

Kể từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã tổ chức 5 cuộc tập trận hải quân và bộ binh chung INDRA. Cuộc tập trận INDRA gần đây nhất được tổ chức ở Ấn Độ tháng 10/2010. Tuy nhiên, năm 2011, Nga đã rút khỏi cuộc tập trận INDRA-2011 vào phút cuối sau khi máy bay Mig - 35 của Nga thất bại trong cuộc đấu thầu cung cấp máy bay cho không quân Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên