Nga, Anh cải thiện quan hệ song phương

Lãnh đạo hai nước Nga, Anh đã nhất trí nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ hữu nghị, sau nhiều năm căng thẳng do mâu thuẫn về một số vấn đề.  

Ngày 25/6, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) ở Toroto (Canada). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Cameron trở thành Thủ tướng nước Anh, sau cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga kêu gọi "sự gắn kết tích cực và hiệu quả hơn trong mối quan hệ song phương", trong khi Thủ tướng Anh cũng khẳng định "đã có một cơ hội thực sự để đặt mối quan hệ song phương trên một nền tảng mới". Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần phải thay đổi quan hệ song phương về cơ bản, và điều này đòi hỏi sự quan tâm lớn của lãnh đạo cả 2 nước trong mọi lĩnh vực.

Ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ song phương, Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Cameron cũng thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, tiến trình hòa bình Trung Đông...  

Trước đó, đề cập quan hệ ngoại giao 2 nước, Đại sứ Nga tại London Yuri Fedotov cho rằng, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra tại Canada sẽ mở ra cơ hội để hàn gắn mối quan hệ Anh - Nga.

Nga hy vọng lãnh đạo Đảng Bảo thủ của Anh sẽ thực dụng trong các mối quan hệ với Nga hơn nhà lãnh đạo Công đảng -Gordon Brown trước đây./.                                                                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên