Nga bác bỏ cáo buộc không kích sai mục tiêu tại Syria

VOV.VN - Nga khẳng định, mục tiêu trong chiến dịch tại Syria là các nhóm khủng bố và nước này đang hành động có trách nhiệm, tránh thương vong cho dân thường. 

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 2/10 hối thúc Nga cần tránh các mục tiêu nhằm vào nhóm đối lập trong các cuộc không kích Syria. Tuy nhiên, Nga khẳng định, mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria là các nhóm khủng bố và nước này hành động một cách có trách nhiệm, tránh thương vong cho dân thường.

Các đồng minh của Mỹ trong liên quân quốc tế chống IS tại Syria ngày 2/10 đưa ra tuyên bố kêu gọi Nga dừng các cuộc tấn công vào lực lượng đối lập Syria và tập trung vào mục tiêu chống IS. 

Một cuộc không kích của Nga được cho là trúng vào khu vực dân cư ở Homs, Syria. (Ảnh: WorldBulletin).

Một bản tuyên bố chung của Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Đức, Qatar, Saudi Arabia và Anh thể hiện lo ngại hành động của Nga sẽ làm gia tăng căng thẳng tại Syria.

Vấn đề Nga tăng cường chiến dịch quân sự tại Syria cũng bao trùm cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine về tình hình Ukraine tại Paris ngày 2/10.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tận dụng cuộc họp này gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, giải quyết lo ngại của phương Tây rằng các cuộc không kích của Nga nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Hollande cho rằng, các cuộc không kích của Nga cần phải nhằm vào mục tiêu IS, chứ không phải lực lượng đối lập tại Syria. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khẳng định, IS phải là mục tiêu mà các bên cần phải đối phó.

“Chúng tôi đã nói rõ ràng rằng IS là kẻ thù chung mà chúng ta cần phải tiêu diệt. Chúng ta cần một giải pháp chính trị tại Syria theo đó cần tính đến lợi ích của các nhóm đối lập  và chúng tôi luôn ủng hộ cho lực lượng đối lập Syria”, bà Angela Merkel cho biết.

Tại Washington, Tổng thống Barak Obama cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Syria nhằm ủng hộ Tổng thống al-Assad là một công thức thảm họa.

Ông Obama cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ tham gia cùng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS và thúc đẩy quá trình chuyển giao chính trị tại Syria.

Phản ứng trước sức ép này, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng, Tổng thống Putin đã nhắc lại lập trường phối hợp hành động tại Syria vì lợi ích của tất cả các bên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng bác bỏ cáo buộc rằng các cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm trúng các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gây thương vong dân thường.

Phát biểu với các phóng viên, ông Konashenkov khẳng định những cáo buộc như trên là "hoàn toàn vô lý và không có cơ sở thực tế": “Tôi xin nhấn mạnh rằng không có các cuộc không kích nhằm vào khu dân cư, đặc biệt vào các tòa nhà có thể là nơi sinh sống của những người dân vô tội”.

“Để tránh thương vong cho dân thương, các cuộc không kích của Nga sẽ chỉ được thực hiện sau khi các thông tin xác minh, liệu chúng có thuộc các nhóm khủng bố hay không, xác định chính xác có sự hiện diện của các tay súng qua các kênh khác nhau”, ông Konashenkov cho biết.

Bộ quốc phòng Nga ngày 2/10 thông báo, máy bay chiến đấu của nước này không kích vào các mục tiêu IS và nhằm vào nhóm Al-Nusra Front - nhánh của al- Qaeda tại Syria.

Các vụ không kích mới đã phá hủy các cơ sở của IS gần thành phố Maaret al-Numan tại tỉnh Idlib. Một cố vấn của Tổng thống Nga Putin cho biết, chiến dịch không kích của Ngatại Syria sẽ kéo dài trong 3 đến 4 tháng và sẽ được tăng cường.

Hơn 2.500 cuộc không kích do liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã thất bại trong việc đối phó với IS thời gian qua. Tuy nhiên chiến dịch của Nga sẽ được tăng cường và mang lại hiệu quả hơn. Chiến dịch này của Nga cũng được củng cố bởi tuyên bố ngày 2/10 của chính phủ Syria.  

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, các cuộc không kích nhằm vào IS sẽ hiệu quả hơn khi có sự phối hợp với chính phủ Syria.

Các cuộc không kích của Nga cũng đang làm gia tăng đồn đoán về khả năng Mỹ có thể sẽ triển khai lực lượng để bảo vệ lực lượng đối lập Syria đã được Mỹ trang bị và đào tạo.Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đang có các cuộc thảo luận đầu tiên với Nga để tránh đối đầu giữa hai nước trong cuộc chiến tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Đức và Pháp kêu gọi Nga chỉ nhằm vào mục tiêu IS ở Syria
Đức và Pháp kêu gọi Nga chỉ nhằm vào mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Đức và Pháp đều nhất trí cho rằng, các máy bay chiến đấu của Nga chỉ nên không kích nhằm vào các căn cứ của nhóm khủng bố IS tại Syria.

Đức và Pháp kêu gọi Nga chỉ nhằm vào mục tiêu IS ở Syria

Đức và Pháp kêu gọi Nga chỉ nhằm vào mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Đức và Pháp đều nhất trí cho rằng, các máy bay chiến đấu của Nga chỉ nên không kích nhằm vào các căn cứ của nhóm khủng bố IS tại Syria.

“Phân tích kỹ thuật” các lực lượng của Nga tham gia tác chiến ở Syria
“Phân tích kỹ thuật” các lực lượng của Nga tham gia tác chiến ở Syria

VOV.VN - Cùng với máy bay và biên chế lực lượng kèm theo, Nga còn triển khai một tiểu đoàn bộ binh bảo vệ căn cứ Latakia.

“Phân tích kỹ thuật” các lực lượng của Nga tham gia tác chiến ở Syria

“Phân tích kỹ thuật” các lực lượng của Nga tham gia tác chiến ở Syria

VOV.VN - Cùng với máy bay và biên chế lực lượng kèm theo, Nga còn triển khai một tiểu đoàn bộ binh bảo vệ căn cứ Latakia.

Hơn 100 người chết trong chiến dịch không kích ở Syria
Hơn 100 người chết trong chiến dịch không kích ở Syria

VOV.VN -Cuộc không kích ở Syria thực hiện sau giờ cầu kinh trưa khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương.

Hơn 100 người chết trong chiến dịch không kích ở Syria

Hơn 100 người chết trong chiến dịch không kích ở Syria

VOV.VN -Cuộc không kích ở Syria thực hiện sau giờ cầu kinh trưa khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương.