Nga bác cáo buộc có ý định xâm chiếm thành phố Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mục tiêu của Moskva là bảo vệ châu Âu, không phải xâm chiếm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 2/12 nhấn mạnh Nga đang bảo vệ châu Âu khỏi "hành động man rợ, tàn bạo, khủng bố, xâm lược và chủ nghĩa quân phiệt treo lơ lửng trên lục địa chúng ta". Bình luận của bà được đưa ra nhằm phản ứng trước cáo buộc từ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói Moscow có ý định xâm chiếm hai thành phố thuộc nước này, Tass đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

Trước đó, trả lời phỏng vấn một tập đoàn truyền thông Đức, Tổng thống Poroshenko cho rằng Nga đang lên kế hoạch chiếm thành phố cảng Berdyansk và Mariupol để có được hành lang trên bộ từ Donbass đến Crimea.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang gia tăng sau sự việc cảnh sát biển Nga hôm 25/11 nổ súng khống chế và bắt ba tàu chiến Ukraine cùng 24 thủy thủ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải, có hành vi nguy hiểm và không tuân thủ yêu cầu dừng tàu của lực lượng cảnh sát biển nước này, tuy nhiên Ukraine phủ nhận.

Chính quyền Ukraine tuyên bố thiết lập tình trạng thiết quân luật ở một số khu vực giáp biên với Nga, khu vực ven bờ biển Đen và biển Azov trong 30 ngày. Ngày 30/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ban hành lệnh cấm các công dân Nga từ 16 tuổi đến 60 tuổi nhập cảnh, động thái được coi là cách phản ứng trước vụ Nga bắt ba tàu chiến của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ngăn không cho 100 công dân Nga vào nước này
Ukraine ngăn không cho 100 công dân Nga vào nước này

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới Ukraine cho biết, khoảng 100 công dân Nga đã bị từ chối vào nước này kể từ khi lệnh cấm của Ukraine có hiệu lực.

Ukraine ngăn không cho 100 công dân Nga vào nước này

Ukraine ngăn không cho 100 công dân Nga vào nước này

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới Ukraine cho biết, khoảng 100 công dân Nga đã bị từ chối vào nước này kể từ khi lệnh cấm của Ukraine có hiệu lực.

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?
Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông Trump rằng liệu đó có phải chỉ vì vấn đề Ukraine?

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông Trump rằng liệu đó có phải chỉ vì vấn đề Ukraine?

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga
Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine thông báo đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga và sẽ tiếp 40 hiệp định khác trong thời gian tới.

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine thông báo đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga và sẽ tiếp 40 hiệp định khác trong thời gian tới.

Nga nói Ukraine 'đùa với lửa' khi tuyên bố thiết quân luật
Nga nói Ukraine 'đùa với lửa' khi tuyên bố thiết quân luật

Moscow cáo buộc Tổng thống Poroshenko lợi dụng vụ Nga bắt tàu chiến Ukraine để thiết quân luật nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trước bầu cử.

Nga nói Ukraine 'đùa với lửa' khi tuyên bố thiết quân luật

Nga nói Ukraine 'đùa với lửa' khi tuyên bố thiết quân luật

Moscow cáo buộc Tổng thống Poroshenko lợi dụng vụ Nga bắt tàu chiến Ukraine để thiết quân luật nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trước bầu cử.

Tổng thống Nga không thảo luận việc trao trả binh sĩ và tàu Ukraine
Tổng thống Nga không thảo luận việc trao trả binh sĩ và tàu Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định sẽ không thảo luận về việc trao trả các binh sĩ Ukraine cùng với các tàu của hải quân nước này bị Nga bắt giữ.

Tổng thống Nga không thảo luận việc trao trả binh sĩ và tàu Ukraine

Tổng thống Nga không thảo luận việc trao trả binh sĩ và tàu Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định sẽ không thảo luận về việc trao trả các binh sĩ Ukraine cùng với các tàu của hải quân nước này bị Nga bắt giữ.