Nga bác thông tin không kích tại vùng Đông Ghouta của Syria

VOV.VN - Ngày 25/7, quân đội Nga đã bác bỏ những thông tin về một vụ không kích xảy ra trước đó một ngày tại khu vực giảm căng thẳng tại Đông Ghouta (Syria).

Trung tâm điều phối của quân đội Nga tại Syria cũng cho biết các nhóm đối lập tại Syria ở khu vực này cũng xác nhận không có bất cứ cuộc không kích hay xung đột nào diễn ra tại vùng giảm căng thẳng.

Lực lượng quân cảnh Nga tại căn cứ không quân Khmeimim, Syria. (Ảnh minh họa/RT).
Trước đó cùng ngày, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin đã xảy ra một vụ không kích trong đêm 24/7 tại thị trấn Ar-bin, thuộc tỉnh Đông Ghouta. Theo các nguồn tin, vụ tấn công đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Thông tin này xuất hiện sau khi thỏa thuận thành lập vùng giảm căng thẳng, hướng tới lệnh ngừng bắn hoàn toàn, đã bắt đầu có hiệu lực tại Đông Ghouta từ hôm 24/7.

Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ký thỏa thuận với lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria về cách thức vận hành vùng giảm leo thang Đông Ghouta. Thỏa thuận trên ấn định các ranh giới của vùng giảm leo thang, các địa điểm triển khai và quyền hạn của các lực lượng kiểm soát giảm leo thang, cũng như các tuyến đường chuyển viện trợ nhân đạo và lối đi cho cư dân. 

Đông Ghouta là thành trì của lực lượng nổi dậy và từng là mục tiêu trong nhiều chiến dịch quân sự của chính phủ Syria. Đây cũng là một trong 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria được nêu trong thỏa thuận giữa Nga và Iran với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”
Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga
Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”
“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?
Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.