Nga bác tin tổ chức đàm phán về Tổng thống Syria

(VOV) -Hôm nay (9/12), Nga tuyên bố nước này không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tuyên bố của chính phủ Nga đã bác bỏ đồn đoán rằng, nước này đang chuẩn bị cho khả năng rút khỏi quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad, một đồng minh của Nga.

Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga trích lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định rằng, chính phủ Nga sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào về số phận của Tổng thống al-Assad. Tất cả những nỗ lực nhằm thông báo tình hình theo hướng khác là không đúng, mờ ám, thậm chí nhiều nước đang tìm cách để bóp méo sự thật vì lợi ích riêng.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho rằng, những nước chỉ trích việc Nga và Trung Quốc phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria là "không trung thực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander
Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria
Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

(VOV) -Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với Nga để ngăn chặn đổ máu ở Syria và bắt đầu một quá trình chuyển giao chính trị.

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

(VOV) -Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với Nga để ngăn chặn đổ máu ở Syria và bắt đầu một quá trình chuyển giao chính trị.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học
Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học
LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) -Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký LHQ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) -Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký LHQ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học
Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho biết, nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria, hành động này sẽ bị trừng trị trước luật pháp quốc tế.

Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học

Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho biết, nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria, hành động này sẽ bị trừng trị trước luật pháp quốc tế.

Syria cảnh báo "phe khủng bố" có thể dùng vũ khí hóa học
Syria cảnh báo "phe khủng bố" có thể dùng vũ khí hóa học

Lời cảnh báo của Syria đưa ra khi phe nổi dậy giành quyền kiểm soát một nhà máy sản xuất chất clo độc tại phía Đông thành phố Aleppo.

Syria cảnh báo "phe khủng bố" có thể dùng vũ khí hóa học

Syria cảnh báo "phe khủng bố" có thể dùng vũ khí hóa học

Lời cảnh báo của Syria đưa ra khi phe nổi dậy giành quyền kiểm soát một nhà máy sản xuất chất clo độc tại phía Đông thành phố Aleppo.