Nga bắt đầu kiểm tra tiếng Nga đối với lao động di cư

Từ ngày 1/12, Nga bắt đầu thực thi đạo luật kiểm tra tiếng Nga đối với lao động di cư tới làm việc trên lãnh thổ LB Nga.

Đạo luật trên quy định những người nước ngoài làm việc ở Nga trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng và buôn bán lẻ, khi làm thủ tục nhận hoặc gia hạn giấy phép lao động, đều phải trả thi môn tiếng Nga. Giám đốc Cơ quan di trú Liên bang Nga, ông Konstantin Romodanovsky khẳng định nhiều nước trên thế giới đang thực hiện quy định trên đây, và việc nắm vững tiếng Nga sẽ tạo điều kiện an ninh và thuận lợi cho lao động di cư cũng như để họ hòa nhập vào xã hội Nga.

Hiện Nga có 160 trung tâm có chức năng tổ chức thi tiếng Nga cho người lao động di cư nước ngoài. Nga dự kiến trong hai năm 2013-2014 sẽ có khoảng 140.000 người lao động di cư trả thi tiếng Nga. Để thi tiếng Nga, mỗi lao động di cư đều phải nộp hơn 160 USD lệ phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?
Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm 8/8 công bố Luật ngôn ngữ, trong đó mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Nga.

Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm 8/8 công bố Luật ngôn ngữ, trong đó mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Nga.

Nga tiếp tục đầu tư phổ biến tiếng Nga toàn thế giới
Nga tiếp tục đầu tư phổ biến tiếng Nga toàn thế giới

(VOV) - Nước này đang thực thi chương trình Nhà nước quảng bá tiếng Nga đến năm 2015.

Nga tiếp tục đầu tư phổ biến tiếng Nga toàn thế giới

Nga tiếp tục đầu tư phổ biến tiếng Nga toàn thế giới

(VOV) - Nước này đang thực thi chương trình Nhà nước quảng bá tiếng Nga đến năm 2015.