Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, bất kỳ phương tiện nào của NATO chở vũ khí hoặc các trang thiết bị cho quân đội Ukraine tiến vào nước này đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy.

"Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine. Tôi có thể khẳng định rằng bất kỳ phương tiện nào từ liên minh này vào Ukraine, mang theo vũ khí và các trang thiết bị cho quân đội Ukraine, đều sẽ bị chúng tôi coi là mục tiêu hợp pháp để phá hủy", ông Shoigu tuyên bố ngày 4/5.

Trước đó, Moscow cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đe dọa hủy hoại các cuộc đàm phán hoà bình, đó là chưa kể tới việc các vũ khí này có thể rơi vào tay các lực lượng sử dụng chúng sai mục đích.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2 sau khi các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đề nghị hỗ trợ tự vệ trước quân đội Ukraine. Nga cho biết mục tiêu của chiến dịch này là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đồng thời sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề lên Moscow. Cùng lúc đó, các quốc gia này cũng lên tiếng khẳng định sẵn sàng cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Đức ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Khi Phần Lan và Thụy Điển bày tỏ mong muốn gia nhập NATO sau nhiều thập kỷ trung lập, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ ủng hộ việc kết nạp 2 nước này vào liên minh quân sự.

Đức ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Đức ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Khi Phần Lan và Thụy Điển bày tỏ mong muốn gia nhập NATO sau nhiều thập kỷ trung lập, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ ủng hộ việc kết nạp 2 nước này vào liên minh quân sự.

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này
Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này

VOV.VN - Quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được đưa ra hồi tháng 1/2022 đã cho thấy ý định của NATO nhằm chuẩn bị cho nước này tấn công Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của mình ngày 4/5.

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này

VOV.VN - Quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được đưa ra hồi tháng 1/2022 đã cho thấy ý định của NATO nhằm chuẩn bị cho nước này tấn công Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của mình ngày 4/5.

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO
Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine "chưa từ bỏ" ý định gia nhập NATO, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tuyên bố, đồng thời chỉ trích "sự ngần ngại" của liên minh này.

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine "chưa từ bỏ" ý định gia nhập NATO, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tuyên bố, đồng thời chỉ trích "sự ngần ngại" của liên minh này.

Mỹ đề cử Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu
Mỹ đề cử Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (3/5), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đề cử Tướng Lục quân Christopher Cavoli vào vị trí Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Mỹ đề cử Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu

Mỹ đề cử Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (3/5), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đề cử Tướng Lục quân Christopher Cavoli vào vị trí Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.