Nga, Belarus chuẩn bị học thuyết quân sự mới cho Nhà nước Liên minh

VOV.VN - Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng. Điều này được Bộ quốc phòng hai nước khẳng định trong khuôn khổ cuộc họp của hội đồng chung giữa hai hai bên đang diễn ra tại Moscow.

Trong cuộc họp của hội đồng chung Bộ quốc phòng Belarus và Nga, hai bên thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quân sự giữa Nga và Belarus, cũng như trao đổi về các vấn đề liên quan việc triển khai Kế hoạch chung nhằm đảm bảo an ninh của Nhà nước liên minh cho năm tới. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc tập trận lớn mang tên "Lá chắn của Liên minh" vào năm 2023.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh: "Trước những mối đe dọa ngày càng tăng đối với Nhà nước Liên minh, việc thực thi chính sách quân sự hiệp đồng, hợp tác trong xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, tăng mức độ phối hợp và huấn luyện chiến đấu, cũng như sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự lẫn nhau là vấn đề đặc biệt cấp thiết”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin khẳng định: “Belarus đặc biệt đánh giá cao mức độ tương tác chiến lược với Liên bang Nga. Về vấn đề này, chúng tôi đã cố gắng thực hiện tối đa các hoạt động trong kế hoạch hợp tác song phương".

Cách đây không lâu, hai nước đã tổ chức cuộc tập trận chiến lược chung lớn nhất từ trước đến nay mang tên "Miền Tây-2021". Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 200.000 quân nhân, hơn 700 thiết bị quân sự và hơn 80 máy bay và trực thăng các loại. Сuộc tập trận diễn ra tại 9 thao trường ở Nga, ở Biển Baltic và 5 thao trường ở Belarus.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Nga sẽ sớm cung cấp cho nước này máy bay, trực thăng, hệ thống tên lửa phòng không (SAM) và các hệ thống phòng không khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố học thuyết Hải quân mới đối phó với sự mở rộng của NATO
Nga công bố học thuyết Hải quân mới đối phó với sự mở rộng của NATO

VOV.VN- Học thuyết Hải quân mới của Nga nhấn mạnh đến việc tăng cường sự hiện diện của Hải quân tại Biển Đen nhằm đối phó với sự mở rộng của NATO.

Nga công bố học thuyết Hải quân mới đối phó với sự mở rộng của NATO

Nga công bố học thuyết Hải quân mới đối phó với sự mở rộng của NATO

VOV.VN- Học thuyết Hải quân mới của Nga nhấn mạnh đến việc tăng cường sự hiện diện của Hải quân tại Biển Đen nhằm đối phó với sự mở rộng của NATO.

NATO phản ứng về học thuyết quân sự mới của Nga
NATO phản ứng về học thuyết quân sự mới của Nga

Tổ chức NATO cho rằng những gì họ làm là hoàn toàn mang tính phòng thủ và phù hợp với luật pháp quốc tế.

NATO phản ứng về học thuyết quân sự mới của Nga

NATO phản ứng về học thuyết quân sự mới của Nga

Tổ chức NATO cho rằng những gì họ làm là hoàn toàn mang tính phòng thủ và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Học thuyết quân sự mới của Nga coi Mỹ và NATO là mối đe dọa lớn
Học thuyết quân sự mới của Nga coi Mỹ và NATO là mối đe dọa lớn

VOV.VN - Nga cho rằng liên minh NATO đang can thiệp không cần thiết vào các chức năng toàn cầu, vi phạm luật pháp quốc tế.

Học thuyết quân sự mới của Nga coi Mỹ và NATO là mối đe dọa lớn

Học thuyết quân sự mới của Nga coi Mỹ và NATO là mối đe dọa lớn

VOV.VN - Nga cho rằng liên minh NATO đang can thiệp không cần thiết vào các chức năng toàn cầu, vi phạm luật pháp quốc tế.