Nga bổ sung 39 người Australia vào danh sách cấm vận

VOV.VN - Nga vừa bổ sung 39 công dân Australia vào danh sách cấm vận, trong đó có nhiều người làm việc trong các cơ quan hành pháp và an ninh của nước này.

Truyền thông Australia hôm nay (22/7) đưa tin cho hay, trong thông báo đưa ra vào tối qua, Nga cho biết vừa đưa thêm 39 công dân Australia vào danh sách cấm vận. Đây là những người có liên quan đến việc thực thi pháp luật, lực lượng an ninh tại cửa khẩu, các nhà thầu, các nhân viên làm việc trong Bộ Nội vụ, trong các cơ quan thực thi pháp luật tại các bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Tuyên bố của phía Nga cho biết, sở dĩ Nga đưa thêm 39 công dân Australia vào danh sách trừng phạt vì “chính quyền Australia vẫn tiếp tục đánh vào tình cảm của những người dân Nga và theo đuổi việc mở rộng biện pháp trừng phạt” nên Nga “có quyền thực hiện các biện pháp đối phó”. Tuyên bố của Nga cũng để ngỏ khả năng nước này sẽ tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt của mình.

Vào tháng 6/2022, Nga cũng đã bổ sung 121 công dân Australia gồm những người làm việc trong các cơ quan báo chí, chuyên gia nghiên cứu, những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, khai thác mỏ vào danh sách trừng phạt. Trước đó vào hồi tháng 4, Nga cũng đã đưa toàn bộ 227 nghị sỹ thuộc Hạ viện và Thượng viên Australia vào danh sách trừng phạt để đáp lại các biện pháp trừng phạt mà Australia đã đưa ra với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thêm 5 nước vào danh sách các quốc gia không thân thiện
Nga thêm 5 nước vào danh sách các quốc gia không thân thiện

VOV.VN - Sputnik dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của chính phủ Nga hôm nay (22/7) cho biết, Nga đã mở rộng danh sách các nước không thân thiện thêm 5 quốc gia, bao gồm Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia.

Nga thêm 5 nước vào danh sách các quốc gia không thân thiện

Nga thêm 5 nước vào danh sách các quốc gia không thân thiện

VOV.VN - Sputnik dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của chính phủ Nga hôm nay (22/7) cho biết, Nga đã mở rộng danh sách các nước không thân thiện thêm 5 quốc gia, bao gồm Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia.

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine
MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

VOV.VN - Richard Moore – trưởng Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) cho hay, 400 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

VOV.VN - Richard Moore – trưởng Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) cho hay, 400 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine
Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Mỹ: Nga chưa phá hủy được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine
Mỹ: Nga chưa phá hủy được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine

VOV.VN - Cho tới nay, Nga vẫn chưa thể phá hủy bất kỳ hệ thống pháo phản lực HIMARS nào mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay.

Mỹ: Nga chưa phá hủy được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine

Mỹ: Nga chưa phá hủy được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine

VOV.VN - Cho tới nay, Nga vẫn chưa thể phá hủy bất kỳ hệ thống pháo phản lực HIMARS nào mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay.

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt
Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

VOV.VN - Ngày 21/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto đã đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

VOV.VN - Ngày 21/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto đã đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.