Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Al Ahram của Ai Cập số ra ngày 9/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Chính phủ Ukraine cần chấm dứt các chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine và ngừng gây sức ép kinh tế đối với các khu vực hiện do lực lượng đối lập kiểm soát.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: AP)

Tuyên bố, đưa ra trước thềm cuộc gặp 4 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine dự kiến vào ngày 11/2 tới tại Minsk, Belarus, đã một lần nữa cho thấy dường như nhà lãnh đạo Nga không hề có định nhượng bộ trong vấn đề Ukraine.

Theo ông Vladimir Putin, điều kiện quan trọng nhất để ổn định tình hình là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam Ukraine.  

Ý định của chính phủ Ukraine gia tăng sức ép kinh tế lên các khu vực miền Đông và gây rối loạn cuộc sống của người dân nơi đây chỉ là trầm trọng hơn tình hình. Đây là một con đường không lối thoát dẫn tới một thảm kịch còn lớn hơn, ông Putin cho biết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm Ai Cập 2 ngày này, Tổng thống Nga Putin cũng một lần nữa nhấn mạnh, các vụ bạo lực tại miền Đông Ukraine là hậu quả của một “cuộc đảo chính” do phương Tây hậu thuẫn dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Viktor Ianoukovitch hồi năm ngoái.

Cũng theo ông Putin, hội nghị cấp cao 4 bên dự kiến vào ngày 11/2 chỉ có thể diễn ra nếu các bên có thể thống nhất lập trường từ nay cho tới thời điểm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine
45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine

VOV.VN - Hàng chục binh sĩ Ukraine và các tay súng thuộc lực lượng đối lập thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bên tại miền Đông Ukraine trong 24h qua.

45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine

45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine

VOV.VN - Hàng chục binh sĩ Ukraine và các tay súng thuộc lực lượng đối lập thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bên tại miền Đông Ukraine trong 24h qua.

Hy vọng cho hòa bình Ukraine đang trở lại
Hy vọng cho hòa bình Ukraine đang trở lại

VOV.VN -Lãnh đạo bốn nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga đã ấn định thời điểm tổ chức phiên họp thượng đỉnh nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu tại Ukraine.

Hy vọng cho hòa bình Ukraine đang trở lại

Hy vọng cho hòa bình Ukraine đang trở lại

VOV.VN -Lãnh đạo bốn nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga đã ấn định thời điểm tổ chức phiên họp thượng đỉnh nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu tại Ukraine.

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine
Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Ukraine trưng hộ chiếu có hình binh sĩ Nga và coi đó là “bằng chứng” về việc họ có mặt tại miền Đông Ukraine đã bị hoài nghi.

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Ukraine trưng hộ chiếu có hình binh sĩ Nga và coi đó là “bằng chứng” về việc họ có mặt tại miền Đông Ukraine đã bị hoài nghi.

“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”
“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên và yêu cầu chính quyền Kiev dừng mọi chiến dịch quân sự tại đây.

“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”

“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên và yêu cầu chính quyền Kiev dừng mọi chiến dịch quân sự tại đây.

Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này
Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này

VOV.VN - Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ tiếp tục thu xếp cuộc họp cấp cao 4 bên bàn về tình hình Ukraine tại Belarus vào ngày 11/2 tới.  

Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này

Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này

VOV.VN - Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ tiếp tục thu xếp cuộc họp cấp cao 4 bên bàn về tình hình Ukraine tại Belarus vào ngày 11/2 tới.