Nga cảnh báo Israel về ý định gửi hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã đưa ra phản ứng trước thông tin Israel đang xem xét gửi hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) cho Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 31/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông không loại trừ khả năng gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tới Ukraine.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, bất cứ ai suy nghĩ về việc gửi vũ khí tới Ukraine đều đang làm leo thang xung đột.

“Tất cả các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine nên hiểu rằng chúng tôi sẽ coi những vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga”, bà Zakharova nói với các phóng viên ở Moscow.

“Bất kỳ nỗ lực nào, đã được thực hiện hoặc thậm chí chưa thực hiện nhưng đã được thông báo, nhằm cung cấp thêm vũ khí mới hoặc một số loại vũ khí khác cho Ukraine sẽ khiến cuộc khủng hoảng leo thang. Mọi người nên nhận thức được điều này”.

Cảnh báo của bà Zakharova được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông đưa tin Thủ tướng Netanyahu “chắc chắn đang xem xét” khả năng triển khai các hệ thống Vòm Sắt tới Ukraine.

Vòm Sắt là một hệ thống phòng không tầm ngắn mà Israel đã sử dụng để chống lại các tên lửa do Phong trào Hezbollah và Phong trào Hamas phóng đi.

Một khẩu đội Vòm Sắt bao gồm một radar mảng pha quét điện tử đa năng, một đài chỉ huy và ba bệ phóng với 20 tên lửa đánh chặn Tamir, hoạt động ở chế độ tự động giám sát tình hình trên không.

Trước đó, chính phủ Israel đã từ chối yêu cầu cung cấp hệ thống Vòm Sắt của Ukraine vào tháng 10/2022. Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã giải thích rằng Israel không có “cơ sở sản xuất đủ lớn” để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, trong khi đó một cố vấn quân sự cấp cao cho biết nước này không muốn xảy ra căng thẳng với Nga, nước có sự hiện diện quân sự lớn ở nước láng giềng Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin muốn ngăn chặn các vụ pháo kích từ phía Ukraine
Tổng thống Putin muốn ngăn chặn các vụ pháo kích từ phía Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/2, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về khôi phục cơ sở hạ tầng dân cư bị phá hủy ở khu vực biên giới và do các tình huống khẩn cấp, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu tăng cường hỗ trợ cho người dân.

Tổng thống Putin muốn ngăn chặn các vụ pháo kích từ phía Ukraine

Tổng thống Putin muốn ngăn chặn các vụ pháo kích từ phía Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/2, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về khôi phục cơ sở hạ tầng dân cư bị phá hủy ở khu vực biên giới và do các tình huống khẩn cấp, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu tăng cường hỗ trợ cho người dân.

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine
Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa nhấn mạnh rằng việc phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột vũ trang tại đây và "bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa nhấn mạnh rằng việc phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột vũ trang tại đây và "bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?
Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine đã tăng nhiệt khi nhiều quốc gia phương Tây thông báo sẽ cung cấp xe tăng cho Kiev. Hiện tại, cuộc tranh luận mới đã nổ ra, tập trung vào việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?

Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine đã tăng nhiệt khi nhiều quốc gia phương Tây thông báo sẽ cung cấp xe tăng cho Kiev. Hiện tại, cuộc tranh luận mới đã nổ ra, tập trung vào việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.