Nga cảnh báo Mỹ “hậu quả không báo trước” nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã gửi công hàm ngoại giao chính thức cho Mỹ trong tuần này, cảnh báo việc Washington và đồng minh tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến "những hậu quả không báo trước", Washington Post đưa tin ngày 15/4.

Hãng tin này cho biết họ có bản sao của tài liệu trên, được gửi đi sau khi Tổng thống Biden thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu USD, cho thấy sự mở rộng đáng kể quy mô các loại vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Từ 24/2 đến nay, các khoản hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã lên hơn 2,5 tỷ USD, công hàm được Đại sứ quán Nga tại Washington gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Công hàm này được đặt tên là "Những mối lo ngại của Nga trước những đợt vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự lớn cho chính quyền Kiev".

Công hàm trên cáo buộc Mỹ và NATO vi phạm những nguyên tắc cơ bản của việc quản lý quá trình chuyển giao vũ khí cho các khu vực xung đột và cho rằng NATO đang gây sức ép với Ukraine để từ bỏ quan hệ với Nga. Moscow cũng cáo buộc Washington đang buộc các quốc gia khác phải dừng hợp tác về quân sự và kỹ thuật với Nga, đồng thời Washington cũng đang khuyến khích các quốc gia sở hữu những vũ khí thời Liên Xô vận chuyển chúng cho Ukraine.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh của nước này dừng việc quân sự hóa vô trách nhiệm Ukraine, điều có thể dẫn đến những hậu quả không thể dự đoán cho an ninh khu vực và quốc tế", Washington Post dẫn công hàm trên cho hay.

Đại sứ quán Nga và Bộ Ngoại giao Nga hiện chưa bình luận về việc này cũng như chưa đưa ra phản hồi chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố
Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine
Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine.

Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4
Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Vì sao kết quả đàm phán Nga – Ukraine sẽ thay đổi cục diện an ninh châu Âu?
Vì sao kết quả đàm phán Nga – Ukraine sẽ thay đổi cục diện an ninh châu Âu?

VOV.VN - Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung nào. Một hiệp ước được ký kết giữa hai nước có thể có những tác động sâu rộng vượt ra ngoài quan hệ song phương, làm thay đổi cục diện an ninh châu Âu.

Vì sao kết quả đàm phán Nga – Ukraine sẽ thay đổi cục diện an ninh châu Âu?

Vì sao kết quả đàm phán Nga – Ukraine sẽ thay đổi cục diện an ninh châu Âu?

VOV.VN - Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung nào. Một hiệp ước được ký kết giữa hai nước có thể có những tác động sâu rộng vượt ra ngoài quan hệ song phương, làm thay đổi cục diện an ninh châu Âu.