Nga cáo buộc Mỹ “gây hỗn loạn” tại Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc Mỹ đã gây ra cảnh hỗn loạn tại Trung Đông khi dung dưỡng cho sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan.

Theo AFP, phát biểu trong phiên thảo luận đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về duy trì an ninh và hòa bình quốc tế ngày 23/2, ông Lavrov cho rằng, việc Mỹ hiện đang không kích Syria, đưa quân vào Iraq năm 2003 và can thiệp quân sự tại Libya năm 2011 là bằng chứng cho thấy “Mỹ đang vi phạm mọi nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc”. 

Ngoại trưởng Nga Lavrov (Ảnh AFP)

“Tất cả những hành động này của Mỹ là hệ quả của việc Mỹ muốn áp đặt sự thống trị của mình lên mọi vấn đề trên thế giới và đơn phương can thiệp quân sự vào các nước để đạt được những lợi ích của mình”, ông Lavrov nói. 

“Mỹ đã khiến cho Trung Đông và Bắc Phi trở nên bất ổn và hỗn loạn ở quy mô lớn vào tạo ra môi trường lý tưởng để các nhóm cực đoan phát triển”, ông Lavrov nhấn mạnh. 

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc Mỹ đã “sử dụng những biện pháp ghê tởm” như “thay đổi chế độ và công khai ủng hộ cuộc đảo chính vi hiến tại Ukraine một năm trước đó”. 

Ông Lavrov cũng lên tiếng cho rằng, Hội đồng Bảo an chỉ là “công cụ” để Washington đạt được các nghị quyết có lợi cho mình và vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh toàn cầu của Hội đồng Bảo an luôn bị “gạt sang một bên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Mỹ đang trong “giai đoạn lạnh nhạt nghiêm trọng”
Nga- Mỹ đang trong “giai đoạn lạnh nhạt nghiêm trọng”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/12 cáo buộc Mỹ đang tìm cách thay đổi chính quyền tại Nga.

Nga- Mỹ đang trong “giai đoạn lạnh nhạt nghiêm trọng”

Nga- Mỹ đang trong “giai đoạn lạnh nhạt nghiêm trọng”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/12 cáo buộc Mỹ đang tìm cách thay đổi chính quyền tại Nga.

Liệu có thể “tái khởi động” quan hệ Nga- Mỹ?
Liệu có thể “tái khởi động” quan hệ Nga- Mỹ?

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã đẩy mối quan hệ Nga- phương Tây, mà cụ thể là Nga- Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Liệu có thể “tái khởi động” quan hệ Nga- Mỹ?

Liệu có thể “tái khởi động” quan hệ Nga- Mỹ?

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã đẩy mối quan hệ Nga- phương Tây, mà cụ thể là Nga- Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga
Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung, cũng như các nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine".

Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung, cũng như các nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine".

Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”
Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định dù rất muốn khuất phục Nga nhưng Mỹ sẽ không bao giờ thành công.

Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”

Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định dù rất muốn khuất phục Nga nhưng Mỹ sẽ không bao giờ thành công.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ hội đàm suốt ba giờ ở Roma
Ngoại trưởng Nga - Mỹ hội đàm suốt ba giờ ở Roma

VOV.VN - Trọng tâm của cuộc thảo luận là tình hình xung đột Israel-Palestine và các phương án khắc phục.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ hội đàm suốt ba giờ ở Roma

Ngoại trưởng Nga - Mỹ hội đàm suốt ba giờ ở Roma

VOV.VN - Trọng tâm của cuộc thảo luận là tình hình xung đột Israel-Palestine và các phương án khắc phục.

Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc
Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc

VOV.VN - Các quan chức Nga, Mỹ cho biết, ông Putin và ông Obama chỉ chào hỏi và trò chuyện ngắn mà không đối thoại bên lề hội nghị APEC Bắc Kinh 2014.

Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc

Tổng thống Nga, Mỹ chào hỏi nhau tại APEC sau 3 tháng không liên lạc

VOV.VN - Các quan chức Nga, Mỹ cho biết, ông Putin và ông Obama chỉ chào hỏi và trò chuyện ngắn mà không đối thoại bên lề hội nghị APEC Bắc Kinh 2014.

Tổng thống Obama: Nga, Mỹ xung đột là không khôn ngoan
Tổng thống Obama: Nga, Mỹ xung đột là không khôn ngoan

NATO cũng không muốn đối đầu với Nga song chuẩn bị cho tình huống căng thẳng kéo dài.

Tổng thống Obama: Nga, Mỹ xung đột là không khôn ngoan

Tổng thống Obama: Nga, Mỹ xung đột là không khôn ngoan

NATO cũng không muốn đối đầu với Nga song chuẩn bị cho tình huống căng thẳng kéo dài.

Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine
Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông, nhưng xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine

Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông, nhưng xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn.