Nga cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh cho khoảng 100 nhân viên sứ quán Nga.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Antonov nêu rõ, phía Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực cho 60 người hiện ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nga tại Mỹ. Ngoài ra, khoảng 40 nhân viên đang chờ giấy phép nhập cảnh, nhiều người đã ở trong danh sách chờ hơn 1 năm nay.

Liên quan đến quan hệ Nga-Mỹ, Đại sứ Antonov cho biết cả Nga và Mỹ đều hiểu sự cần thiết của việc duy trì liên lạc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, song vẫn còn quá sớm để nói đến các kế hoạch cụ thể. Ông khẳng định Nga dự định giảm thiểu tối đa những vấn đề gây bất đồng với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạp chí Đức: Nhà ngoại giao Nga chết bên ngoài đại sứ quán ở Berlin có thể là đặc vụ Nga?
Tạp chí Đức: Nhà ngoại giao Nga chết bên ngoài đại sứ quán ở Berlin có thể là đặc vụ Nga?

VOV.VN - Tờ tạp chí tin tức Der Spiegel của Đức vào hôm 5/11/2021 đưa tin: Giới chức Đức tin rằng một nhà ngoại giao Nga được phát hiện đã chết trên vỉa hè bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin vào tháng 10 chính là một nhân viên đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Tạp chí Đức: Nhà ngoại giao Nga chết bên ngoài đại sứ quán ở Berlin có thể là đặc vụ Nga?

Tạp chí Đức: Nhà ngoại giao Nga chết bên ngoài đại sứ quán ở Berlin có thể là đặc vụ Nga?

VOV.VN - Tờ tạp chí tin tức Der Spiegel của Đức vào hôm 5/11/2021 đưa tin: Giới chức Đức tin rằng một nhà ngoại giao Nga được phát hiện đã chết trên vỉa hè bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin vào tháng 10 chính là một nhân viên đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Một nhà ngoại giao chết bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin
Một nhà ngoại giao chết bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin

VOV.VN - Các cơ quan an ninh Đức cho rằng, người này có thể là một điệp viên của cơ quan tình báo FSB của Nga.

Một nhà ngoại giao chết bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin

Một nhà ngoại giao chết bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin

VOV.VN - Các cơ quan an ninh Đức cho rằng, người này có thể là một điệp viên của cơ quan tình báo FSB của Nga.

Taliban khẳng định bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul (Afghanistan)
Taliban khẳng định bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Phát ngôn viên của Cục chính trị thuộc phong trào vũ trang Hồi giáo Taliban vừa nói với hãng thông tấn Nga TASS rằng Taliban bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Taliban khẳng định bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Taliban khẳng định bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Phát ngôn viên của Cục chính trị thuộc phong trào vũ trang Hồi giáo Taliban vừa nói với hãng thông tấn Nga TASS rằng Taliban bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan.