Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho Ba Lan

VOV.VN - Điện Kremlin đưa ra quyết định ngay sau khi Ba Lan từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Đại diện cơ quan phân phối khí đốt Ba Lan (PGNiG) thông báo việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Ba Lan sẽ bị chấm dứt từ ngày 27/4.

Điện Kremlin đưa ra quyết định ngay sau khi Ba Lan từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Trước đó, vào ngày 26/4, Cao ủy Cơ sở Hạ tầng Năng lượng Chiến lược của Ba Lan, Piotr Naimski, đã công bố quyết định của Ba Lan liên quan đến việc không thanh toán bằng đồng rúp và nước này sẵn sàng cho các hành động của Nga bao gồm cả việc gián đoạn nguồn cung cấp.

Nhà phân phối khí đốt nhà nước của Ba Lan (PGNiG) xác nhận theo thông báo của Gazprom nguồn cung cấp khí đốt dọc theo đường ống Yamal sẽ ngừng lại. Cơ quan này cũng khẳng định việc dừng nguồn cung đã vi phạm hợp đồng của hai bên và thông báo sẽ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại này.

Phản ứng trước biện pháp của Nga, Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki nhấn mạnh Ba Lan sẽ có các biện pháp trước động thái này và nước này đã có sự chuẩn bị để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt của mình.

Nước này đã lên phương án nhập khẩu Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và chờ đường ống Baltic dẫn khí đốt tự nhiên khai thác từ các mỏ khí đốt ở Biển Bắc của Na Uy sắp hoàn thành. Vì vậy, Warsaw hy vọng rằng vào cuối năm 2022, Ba Lan sẽ hoàn toàn độc lập khỏi các nguồn năng lượng của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev
Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không dễ dàng. Vấn đề này khá tốn kém và đối với một số quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev, họ phải đối mặt với rủi ro về chính trị.

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

Xung đột Nga-Ukraine sang giai đoạn mới, phương Tây khó viện trợ vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không dễ dàng. Vấn đề này khá tốn kém và đối với một số quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev, họ phải đối mặt với rủi ro về chính trị.

Áo nêu lý do không thể cấm vận khí đốt Nga
Áo nêu lý do không thể cấm vận khí đốt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler ngày 23/4 cho biết, hiện tại, nước này không thể cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga.

Áo nêu lý do không thể cấm vận khí đốt Nga

Áo nêu lý do không thể cấm vận khí đốt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler ngày 23/4 cho biết, hiện tại, nước này không thể cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga.

Đức nêu lý do phản đối cấm vận khí đốt Nga
Đức nêu lý do phản đối cấm vận khí đốt Nga

VOV.VN - Một lệnh cấm đối với khí đốt Nga sẽ không thể chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đức và Liên minh châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ngày 22/4.

Đức nêu lý do phản đối cấm vận khí đốt Nga

Đức nêu lý do phản đối cấm vận khí đốt Nga

VOV.VN - Một lệnh cấm đối với khí đốt Nga sẽ không thể chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đức và Liên minh châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ngày 22/4.