Nga chỉ trích Hội đồng châu Âu thiếu thiện chí

VOV.VN -Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích quyết định của Hội đồng châu Âu (EC) về việc cấm Chủ tịch cơ quan này đến thăm Moscow.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã yêu cầu có chuyến thăm Nga khẩn cấp để lắng nghe quan điểm của Moscow về cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraina trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đề nghị của ông Herman Van Rompuy là “đáng được hưởng ứng”. Song Nga lấy làm tiếc rằng Hội đồng châu Âu đã cấm ông thực hiện chuyến đi này, một động thái mà Moscow cho là không thiện chí của các quan chức châu Âu trong việc tìm hiểu sự thật về những diễn biến của cuộc khủng hoảng Ukraina.

Ông Herman Van Rompuy - Ảnh: WSJ

Ngày 17/3, sau khi kết quả trưng cầu ý dân tại nước Cộng hòa tự trị Crimea cho thấy đa số cử tri lựa chọn sáp nhập bán đảo này vào Liên bang Nga, Ngoại trưởng 28 nước Liên minh châu Âu nhóm họp tại Brussels (Bỉ) đã nhất trí trừng phạt 21 quan chức Nga và chính quyền của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, đồng thời đóng băng tài sản cũng như cấm họ được nhập cảnh vào lãnh thổ Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Nga vào mùa hè tới. Đây là những biện pháp trừng phạt chưa hề xuất hiện trong lịch sử quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga kể từ năm 1991. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu cũng cho biết, cánh cửa cho các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị vẫn hé mở. Theo Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Liên minh châu Âu và Nga cần đối thoại để hạn chế leo thang căng thẳng trong quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử
Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử

VOV.VN - Lịch sử Crimea có mối quan hệ văn hoá, tôn giáo, và tinh thần chặt chẽ với người dân Nga, Ukraine và Belarus

Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử

Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử

VOV.VN - Lịch sử Crimea có mối quan hệ văn hoá, tôn giáo, và tinh thần chặt chẽ với người dân Nga, Ukraine và Belarus

Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga
Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev đã cung cấp thông tin nói trên ngày 18/3.

Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga

Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev đã cung cấp thông tin nói trên ngày 18/3.

Bạo lực tại Crimea sau khi Nga tiếp nhận bán đảo này
Bạo lực tại Crimea sau khi Nga tiếp nhận bán đảo này

VOV.VN - Một thành viên thuộc lực lượng phòng vệ Crimea bị bắn chết và 2 người khác bị thương.

Bạo lực tại Crimea sau khi Nga tiếp nhận bán đảo này

Bạo lực tại Crimea sau khi Nga tiếp nhận bán đảo này

VOV.VN - Một thành viên thuộc lực lượng phòng vệ Crimea bị bắn chết và 2 người khác bị thương.

Thủ tướng Đức: Nga vẫn là thành viên G8
Thủ tướng Đức: Nga vẫn là thành viên G8

VOV.VN - Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo, các quốc gia phương Tây đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong nhóm G8.

Thủ tướng Đức: Nga vẫn là thành viên G8

Thủ tướng Đức: Nga vẫn là thành viên G8

VOV.VN - Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo, các quốc gia phương Tây đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong nhóm G8.

Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga
Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, Ukraine không nói rõ đó là tài sản gì cũng như cách thức nước này quốc hữu hóa tài sản của Nga ở các quốc gia khác.

Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga

Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, Ukraine không nói rõ đó là tài sản gì cũng như cách thức nước này quốc hữu hóa tài sản của Nga ở các quốc gia khác.

Nga sắp phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea
Nga sắp phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea

VOV.VN - Trước đó ngày 18/3, Tổng thống Nga Putin đã ký Hiệp ước với các nhà lãnh đạo Crimea về việc sáp nhập bán đảo vào Nga.

Nga sắp phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea

Nga sắp phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea

VOV.VN - Trước đó ngày 18/3, Tổng thống Nga Putin đã ký Hiệp ước với các nhà lãnh đạo Crimea về việc sáp nhập bán đảo vào Nga.