Nga chỉ trích NATO lôi kéo các quốc gia trung lập ở châu Âu

VOV.VN - NATO đang cố gắng lôi kéo các quốc gia trung lập của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đảm bảo cho các nhu cầu của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định hôm 2/3.

"Hiện nay có những nỗ lực lôi kéo các nước thành viên EU như Thụy Sĩ nhằm đảm bảo các nhu cầu của NATO. Kế hoạch "Huy động Quân đội" đã thúc ép Áo, Thụy Điển và Phần Lan cung cấp khả năng vận chuyển để NATO có thể huy động các lực lượng vũ trang của mình", Ngoại trưởng Nga cho hay.

Bất chấp sự phản đối công khai của Nga, EU đã "nhất trí để trở thành phần phụ thuộc" vào NATO.

"Lấy NATO làm trung tâm đang trở thành hướng tiếp cận mà các nước EU chấp nhận. Vì thế, với khẩu hiệu về nhu cầu "tự trị chiến lược của châu Âu", EU còn lâu mới thực hiện được và khối này đang đồng ý để trở thành một phần phụ thuộc vào NATO".

Theo ông Lavrov, thay vì đáp ứng cam kết không mở rộng thì NATO lại đang tiếp tục mở rộng và liên tục triển khai vũ khí sang sườn Đông.

"Thay vì đáp ứng cam kết và đảm bảo sự ổn định ở châu Âu thì NATO lại tiến hành 5 làn sóng mở rộng về phía Đông. Ngoài ra, tất cả những lần mở rộng này đều kéo theo việc triển khai các lực lượng vũ trang của các thành viên liên minh trên lãnh thổ của họ. Họ khẳng định các cơ sở hạ tầng quân sự chỉ tạm thời nhưng rồi nó sẽ sớm trở thành vĩnh viễn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân
Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Pháp sẽ nỗ lực duy trì kênh liên lạc với Nga để xung đột không lan rộng 
Pháp sẽ nỗ lực duy trì kênh liên lạc với Nga để xung đột không lan rộng 

VOV.VN - Pháp ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế làm suy yếu kinh tế Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Pháp sẽ nỗ lực duy trì kênh liên lạc với Nga để xung đột không lan rộng 

Pháp sẽ nỗ lực duy trì kênh liên lạc với Nga để xung đột không lan rộng 

VOV.VN - Pháp ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế làm suy yếu kinh tế Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán
Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với Ukraine không thể đủ điều kiện để coi là đầu hàng với việc Moscow đang đề nghị đàm phán với phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định.

Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán

Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với Ukraine không thể đủ điều kiện để coi là đầu hàng với việc Moscow đang đề nghị đàm phán với phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định.