Nga chỉ trích trừng phạt của Mỹ đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Nga hôm nay (21/5) đã lên tiếng chỉ trích cảnh báo của Mỹ về việc áp đặt trừng phạt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tới Đức.

Theo người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov, đây là hành động cạnh tranh không lành mạnh và là động thái mà cả Nga và một số nước châu Âu đều  phản đối.

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: “Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rằng, bất cứ biện pháp trừng phạt nào nhằm ngăn chặn dự án đều là biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, Mỹ đang làm điều đó vào thời điểm này. Đây là điều không thể chấp nhận được, với cả Nga cũng như nhiều nước châu Âu khác.”

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2. (Ảnh: EnergyPost.eu)

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra ít giờ sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry trước đó cùng ngày đã nói rằng, Mỹ sẽ sớm công bố kế hoạch áp đặt một số biện pháp hạn chế các công ty có liên quan dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án liên doanh giữa công ty dầu khí Gazprom của Nga với 5 công ty của châu Âu. Khi hoàn thành, dự kiến muộn nhất vào cuối năm 2019, các đường ống này mỗi năm sẽ chuyên chở 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ Nga tới các nước thành viên Liên minh châu Âu thông qua Biển Baltic đến Đức, không đi qua lãnh thổ Ucraina.

Các nước Đức, Thụy Điển, Áo và Pháp đã cấp phép xây dựng dự án này. Tuy nhiên, dự án vấp phải sự phản đối của một số nước, trong đó có Ucraina, do lo ngại mất nguồn thu từ việc trung chuyển khí đốt của Nga trong khi Mỹ có kế hoạch đầy tham vọng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu. Mới đây, Mỹ đã bày tỏ lo ngại về đường ống trên, vì cho rằng Ucraina sẽ mất đi một khoản thu đáng kể nếu kế hoạch này được thực hiện./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ: Nga là quốc gia duy nhất có thể phá hủy nước Mỹ
Tướng Mỹ: Nga là quốc gia duy nhất có thể phá hủy nước Mỹ

VOV.VN - Tướng Mỹ Mark Milleycho rằng nhờ khả năng hạt nhân mà Nga trở thành quốc gia duy nhất trên Trái Đất có thể phá hủy nước Mỹ.

Tướng Mỹ: Nga là quốc gia duy nhất có thể phá hủy nước Mỹ

Tướng Mỹ: Nga là quốc gia duy nhất có thể phá hủy nước Mỹ

VOV.VN - Tướng Mỹ Mark Milleycho rằng nhờ khả năng hạt nhân mà Nga trở thành quốc gia duy nhất trên Trái Đất có thể phá hủy nước Mỹ.

NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2
NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/5 cho biết, không có sự đồng thuận trong NATO về dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/5 cho biết, không có sự đồng thuận trong NATO về dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức thảo luận về Dòng chảy phương Bắc 2
Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức thảo luận về Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình hình Syria và Ukraine.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức thảo luận về Dòng chảy phương Bắc 2

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức thảo luận về Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình hình Syria và Ukraine.

Tổng thống Mỹ, Nga đề cập một thỏa thuận hạt nhân đa phương mới
Tổng thống Mỹ, Nga đề cập một thỏa thuận hạt nhân đa phương mới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 03/05 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ, Nga đề cập một thỏa thuận hạt nhân đa phương mới

Tổng thống Mỹ, Nga đề cập một thỏa thuận hạt nhân đa phương mới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 03/05 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.