Nga chỉ trích ý định đảo ngược thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Nga chỉ trích ý định đảo ngược thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ “không bao giờ” tham gia G7.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhận định về một loạt vấn đề từ những leo thang căng thẳng gần đây với Ukraine, những nỗ lực của phương Tây nhằm lợi dụng tình hình này cũng như sự lao dốc trong quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Ukraine không nên dựa vào sự hỗ trợ quân sự Mỹ, Ngoại trưởng Nga nhận định khi nói về những căng thẳng leo thang gần đây ở miền Đông Ukraine.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, đội ngũ của Tổng thống Ukraine Zelensky đang "tự làm khó mình" nếu định đảo ngược thỏa thuận Minsk trong khi phương Tây, vốn ủng hộ thỏa thuận này lại đang cho thấy sự bất lực như những gì họ đã thể hiện.

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Zelensky về thỏa thuận khi nhà lãnh đạo Ukraine "tuyệt vọng trong việc thay đổi thỏa thuận Minsk” và nói rằng thỏa thuận này "không còn hiệu quả cho Ukraine nhưng chúng tôi cần nó bởi việc duy trì thỏa thuận Minsk sẽ đảm bảo các lệnh trừng phạt Nga vẫn được thực hiện", ông Lavrov nói.

"Chúng tôi đã hỏi phương Tây, các ông đánh giá thế nào về việc này? Họ lảng tránh trong xấu hổ và không thể nói điều gì. Nhưng tôi nghĩ thật đáng hổ thẹn khi một tài liệu hợp pháp [thỏa thuận Minsk – ND] đang bị bóp méo theo kiểu này, và phương Tây, vốn cũng là những bên xây dựng thỏa thuận và ủng hộ nó tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đang cho thấy họ hoàn toàn bất lực".

Phương Tây tiếp tục thuyết phục Nga cần "mềm mỏng" với các điều khoản trong thỏa thuận Minsk hoặc thay đổi thứ tự thực hiện các biện pháp nhưng làm vậy sẽ dẫn đến một cuộc thảm sát ở Donbass, ông Lavrov đánh giá, đồng thời chỉ trích những nỗ lực của Ukraine khi thúc đẩy nhu cầu cần "xác nhận lại" lệnh ngừng bắn ở Donbass.

Nhà ngoại giao Nga cũng xác nhận Moscow không có ý định tham gia vào G7 bởi nước này tin rằng G7 không ý nghĩa trong trật tự thế giới mới.

"Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào nhóm này. Sẽ không có G8, đây chỉ là chuyện quá khứ", ông Lavrov cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/4 tuyên bố, quân đội nước này phải được trang bị tốt và trong trạng thái tốt, sẵn sàng trong trường hợp Nga đưa binh sỹ trở lại khu vực giáp giới với Ukraine.

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/4 tuyên bố, quân đội nước này phải được trang bị tốt và trong trạng thái tốt, sẵn sàng trong trường hợp Nga đưa binh sỹ trở lại khu vực giáp giới với Ukraine.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga
Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Nga sau khi Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua “lằn ranh đỏ”, đồng thời gọi mối quan hệ này là “đối tác chiến lược toàn diện”.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Nga sau khi Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua “lằn ranh đỏ”, đồng thời gọi mối quan hệ này là “đối tác chiến lược toàn diện”.

Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự
Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27/4 tuyên bố, các hành động của Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng các mối đe dọa quân sự.

Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự

Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27/4 tuyên bố, các hành động của Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng các mối đe dọa quân sự.