Nga: Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã được báo trước trong 8 năm qua

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ kéo dài 8 năm qua ở Donbass đã báo trước cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga nhận định trong cuộc họp báo ngày 25/3.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vốn theo đuổi những mục tiêu rõ ràng, đã được báo trước bởi quãng thời gian 8 năm cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng xảy ra ở Donbass, khi quyền lợi của hơn 6,5 triệu người bị xâm phạm và hơn 14.500 người thiệt mạng".

Ông Mizintsev cáo buộc trong 8 năm qua, việc quân chính phủ Ukraine sử dụng các vũ khí hạng nặng đã phá hủy hoàn toàn 19,5% cơ sở hạ tầng ở các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như gây tổn thất đáng kể cho 37% trong số đó.

Theo ông Mizintsev, "chỉ tính riêng từ tháng 4/2014 - tháng 2/2022, đã có 1.451.304 người tị nạn đã chạy sang Nga".

"Tình hình leo thang căng thẳng và những đợt pháo kích ngày càng dữ dội ở Donbass từ ngày 18 - 23/2/2022 đã làm tăng mạnh số người tị nạn. Trong 6 ngày này, 106.940 người đã chạy sang Nga. Những người còn lại, với hơn 3,6 triệu dân thường, trong đó có người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ và những người dễ chịu tổn thương phải ở trong những tầng hầm mà khong có bất kỳ điều kiện sống cơ bản nào - không có nước, lò sưởi, điện, thực phẩm và thuốc men", ông Mizintsev cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức
Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

VOV.VN - Ukraine "rất thất vọng” với Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức hồi đầu tuần bởi Kiev kỳ vọng liên minh này sẽ quyết đoán hơn và áp đặt thêm nhiều biện pháp chống Nga hơn, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak cho hay.

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

VOV.VN - Ukraine "rất thất vọng” với Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức hồi đầu tuần bởi Kiev kỳ vọng liên minh này sẽ quyết đoán hơn và áp đặt thêm nhiều biện pháp chống Nga hơn, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak cho hay.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu
Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ và chủ quyền
Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ và chủ quyền

VOV.VN - Ukraine sẽ không nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ hoặc chủ quyền nào trước Nga, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Andrey Yermak cho hay ngày 25/3.

Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ và chủ quyền

Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ và chủ quyền

VOV.VN - Ukraine sẽ không nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ hoặc chủ quyền nào trước Nga, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Andrey Yermak cho hay ngày 25/3.

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine
Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Ba Lan, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du ở châu Âu tuần này với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO đặc biệt đó là Ba Lan.

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Ba Lan, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du ở châu Âu tuần này với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO đặc biệt đó là Ba Lan.