Nga có nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo đánh chặn hơn cả Mỹ

VOV.VN - Mỹ hiện chỉ có 30 hệ thống tên lửa đạn đạo đánh chặn và kể cả 14 hệ thống khác dự định được lắp đặt tại Alaska thì con số này vẫn kém Nga tới 24.

Theo tờ Sputnik, thông tin trên được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về Kiểm soát Vũ khí và Hệ thống Tên lửa Đạn đạo Rose Gottemoeller đưa ra ngày 18/11 trong bài phát biểu của bà tại Romania.

“Chúng tôi không hề lo ngại gì về những tác động của việc Nga có tới 68 hệ thống tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) của mình”, bà Gottemoeller tuyên bố.

Hai binh sĩ Nga điều hành một hệ thống radar đánh chặn tên lửa (Ảnh Spunitk)

“Con số này còn nhiều hơn tới 24 so với số lượng mà Mỹ sở hữu, tính cả những hệ thống mà Mỹ dự định lắp đặt”, bà Gottemoeller nói thêm.

Ngoài số lượng hệ thống tên lửa đánh chặn mà bà Gottemoeller đã nhắc đến, Mỹ và các đồng minh NATO còn có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên mặt đất và trên biển và cả Mỹ và NATO đều dự định sẽ sử dụng thêm các hệ thống này.

Theo kế hoạch phòng thủ tên lửa của NATO, các radar và hệ thống đánh chặn sẽ được lắp đặt tại một vài quốc gia thành viên của NATO trong đó có Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Ngoài ra, hệ thống lá chắn tên lửa này sẽ được “gia cố” bằng hệ thống chiến đấu trên biển Aegis.

Phía Nga cho rằng những động thái này của Mỹ sẽ làm thay đổi căn bản cán cân hạt nhân chiến lược giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gọi hình ảnh “chiến đấu cơ bắn hạ MH17” của Nga là “lố bịch“
Mỹ gọi hình ảnh “chiến đấu cơ bắn hạ MH17” của Nga là “lố bịch“

Nhà Trắng đã lên tiếng khẳng định những hình ảnh về vụ tai nạn MH17 mà truyền hình nhà nước Nga mới công bố hôm 14/11 là sự giả mạo và lố bịch.

Mỹ gọi hình ảnh “chiến đấu cơ bắn hạ MH17” của Nga là “lố bịch“

Mỹ gọi hình ảnh “chiến đấu cơ bắn hạ MH17” của Nga là “lố bịch“

Nhà Trắng đã lên tiếng khẳng định những hình ảnh về vụ tai nạn MH17 mà truyền hình nhà nước Nga mới công bố hôm 14/11 là sự giả mạo và lố bịch.

Nga trục xuất nghị sĩ Latvia và một phụ nữ Đức vì nghi ngờ gián điệp
Nga trục xuất nghị sĩ Latvia và một phụ nữ Đức vì nghi ngờ gián điệp

VOV.VN -Trong hai ngày 15 và 16/11, Nga đã lật tẩy một điệp viên Latvia làm việc cho CIA và trục xuất trả đũa một nhà ngoại giao Đức làm việc tại Moscow.

Nga trục xuất nghị sĩ Latvia và một phụ nữ Đức vì nghi ngờ gián điệp

Nga trục xuất nghị sĩ Latvia và một phụ nữ Đức vì nghi ngờ gián điệp

VOV.VN -Trong hai ngày 15 và 16/11, Nga đã lật tẩy một điệp viên Latvia làm việc cho CIA và trục xuất trả đũa một nhà ngoại giao Đức làm việc tại Moscow.

Nhóm họp EU: Cải cách chính quyền Ukraine và đối thoại với Nga
Nhóm họp EU: Cải cách chính quyền Ukraine và đối thoại với Nga

VOV.VN - Tất cả các nước thành viên đều cho rằng, các cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine là bất hợp pháp và kêu gọi một phản ứng cụ thể của Liên minh châu Âu.

Nhóm họp EU: Cải cách chính quyền Ukraine và đối thoại với Nga

Nhóm họp EU: Cải cách chính quyền Ukraine và đối thoại với Nga

VOV.VN - Tất cả các nước thành viên đều cho rằng, các cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine là bất hợp pháp và kêu gọi một phản ứng cụ thể của Liên minh châu Âu.

Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại
Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại

VOV.VN - Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Belarus hôm 5/9, xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại

Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại

VOV.VN - Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Belarus hôm 5/9, xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”
Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định dù rất muốn khuất phục Nga nhưng Mỹ sẽ không bao giờ thành công.

Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”

Tổng thống Nga: “Mỹ không thể nào khuất phục được Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định dù rất muốn khuất phục Nga nhưng Mỹ sẽ không bao giờ thành công.

Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga
Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho rằng, các nước cần phải sử dụng mọi cơ hội để đối thoại với Nga, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng tồi tệ,

Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga

Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho rằng, các nước cần phải sử dụng mọi cơ hội để đối thoại với Nga, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng tồi tệ,

Nga: Thủ tướng vùng lãnh thổ Abkhazia bị đánh đập ngay trên phố
Nga: Thủ tướng vùng lãnh thổ Abkhazia bị đánh đập ngay trên phố

VOV.VN - Vụ tấn công Thủ tướng Butba xảy ra cùng ngày với cuộc biểu tình của hơn 30.000 người tại Gruzia để phản đối hiệp ước Nga-Abkhazia.

Nga: Thủ tướng vùng lãnh thổ Abkhazia bị đánh đập ngay trên phố

Nga: Thủ tướng vùng lãnh thổ Abkhazia bị đánh đập ngay trên phố

VOV.VN - Vụ tấn công Thủ tướng Butba xảy ra cùng ngày với cuộc biểu tình của hơn 30.000 người tại Gruzia để phản đối hiệp ước Nga-Abkhazia.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan
Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan

VOV.VN - Phía Nga cho biết, họ đã buộc phải có các biện pháp phù hợp trước việc Ba Lan trục xuất một số nhà ngoại giao Nga trước đó.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan

VOV.VN - Phía Nga cho biết, họ đã buộc phải có các biện pháp phù hợp trước việc Ba Lan trục xuất một số nhà ngoại giao Nga trước đó.

Ngoại trưởng Đức thảo luận với Tổng thống, Ngoại trưởng Nga về Ukraine
Ngoại trưởng Đức thảo luận với Tổng thống, Ngoại trưởng Nga về Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức Steinmeier là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đức tới thăm Nga kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Đức thảo luận với Tổng thống, Ngoại trưởng Nga về Ukraine

Ngoại trưởng Đức thảo luận với Tổng thống, Ngoại trưởng Nga về Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức Steinmeier là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đức tới thăm Nga kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine.