Nga có thể tổ chức “tour du lịch tiêm vaccine” trong mùa Hè này

VOV.VN - Nga có thể triển khai các tour du lịch vaccine, cho phép người nước ngoài tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên lãnh thổ của nước này, trong vòng một hoặc hai tháng tới.

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg (SPIEF), khi trả lời câu hỏi về thời điểm bắt đầu "du lịch vaccine" đến Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, vấn đề này có thể được thực hện trong một hoặc hai tháng tới đây. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, "du lịch vaccine" sẽ được tổ chức bởi nhu cầu hiện nay đang rất lớn.

Trước đó, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vaccine Sputnik-V của nước này đã được đăng ký ở 66 quốc gia với tổng dân số hơn 3 tỷ người. Tổng thống Putin nói Nga đã sẵn sàng tiêm chủng cho người nước ngoài vào nước này và giao nhiệm vụ cho chính phủ tổ chức các chương trình tiêm chủng trả phí với những người này.

Hiện nay, Nga đã đăng ký 4 loại vaccine nội địa. Tất cả vaccine này đều được đánh giá là an toàn và hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, Denis Manturov cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg, các công ty dược phẩm của Nga tiếp tục tăng cường sản xuất cả 4 loại vaccine của nước này, tổng sản lượng có thể đạt 30 triệu liều mỗi tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Tăng hiệu quả, giảm lo ngại về nguồn cung
Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Tăng hiệu quả, giảm lo ngại về nguồn cung

VOV.VN - Trước tình trạng khan hiếm vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới, ngày càng có nhiều quốc gia đang xem xét chuyển sang kết hợp các loại vaccine Covid-19 khác nhau để tiêm cho người dân.

Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Tăng hiệu quả, giảm lo ngại về nguồn cung

Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Tăng hiệu quả, giảm lo ngại về nguồn cung

VOV.VN - Trước tình trạng khan hiếm vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới, ngày càng có nhiều quốc gia đang xem xét chuyển sang kết hợp các loại vaccine Covid-19 khác nhau để tiêm cho người dân.

Nhiều người dân Ấn Độ nhiễm biến chủng B.1.617 dù đã tiêm vaccine Covid-19
Nhiều người dân Ấn Độ nhiễm biến chủng B.1.617 dù đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người tại Ấn Độ đã bị nhiễm biến chủng B.1.617 của virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là biến chủng Delta dù đã được tiêm 1 mũi hoặc cả 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Nhiều người dân Ấn Độ nhiễm biến chủng B.1.617 dù đã tiêm vaccine Covid-19

Nhiều người dân Ấn Độ nhiễm biến chủng B.1.617 dù đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người tại Ấn Độ đã bị nhiễm biến chủng B.1.617 của virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là biến chủng Delta dù đã được tiêm 1 mũi hoặc cả 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em
Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em

VOV.VN - Hôm qua (4/6), Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Công ty công nghệ Sinovac Biotech cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em

VOV.VN - Hôm qua (4/6), Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Công ty công nghệ Sinovac Biotech cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.