Nga cử hơn 100 nhân viên tới Ai Cập sau vụ rơi máy bay

VOV.VN -Nga cử hơn 100 nhân viên tới Bán đảo Sinai của Ai Cập để tìm kiếm thi thể các nạn nhân và giám định các mảnh vỡ trong vụ rơi máy bay.

Hôm nay (1/11), Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo đã cử hơn 100 nhân viên tới Bán đảo Sinai của Ai Cập, tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân và giám định các mảnh vỡ trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Nga làm toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng.

Chiếc máy bay Airbus 321 của Hãng hàng không Nga Kogalymavia bị rơi hôm 31/10 tại bán đảo Sinai khoảng 23 phút sau khi cất cánh từ khu nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Các nạn nhân chủ yếu là người Nga, có 4 người Ukraine và 1 người Belarus.

Chiếc phi cơ Airbus 321. (Ảnh: samolety.org).

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, các nhân viên của họ sẽ phối hợp với quân đội Ai Cập để thực hiện công tác cứu hộ chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực bất ổn Bắc Sinai, nơi Ai Cập đang chiến đấu với lực lượng Hồi giáo nổi dậy. 

Các nhân viên cứu hộ Nga sẽ tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân, hành lý và mảnh vỡ máy bay trong một khu vực rộng 16 km2.

Cùng ngày 1/11, Cơ quan an toàn hàng không Nga đã yêu cầu Hãng hàng không Kogalymavia tạm dừng các chuyến bay tới Ai Cập cho đến khi có kết quả điều tra vụ việc.

Cơ quan an toàn hàng không Nga cũng yêu cầu hãng hàng không này đánh giá kỹ lưỡng tình hình và tất cả các mối nguy hiểm, trước khi cơ quan này ra quyết định vào ngày mai liệu có cho phép khôi phục lại các chuyến bay của hãng hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya: Rơi máy bay trực thăng, 23 người thiệt mạng
Libya: Rơi máy bay trực thăng, 23 người thiệt mạng

VOV.VN -Ngày 27/10, một chiếc trực thăng dân sự, đã bị rơi xuống gần thủ đô Tripoli của Libya. Theo AFP, vụ tai nạn đã khiến 23 người trên máy bay thiệt mạng.

Libya: Rơi máy bay trực thăng, 23 người thiệt mạng

Libya: Rơi máy bay trực thăng, 23 người thiệt mạng

VOV.VN -Ngày 27/10, một chiếc trực thăng dân sự, đã bị rơi xuống gần thủ đô Tripoli của Libya. Theo AFP, vụ tai nạn đã khiến 23 người trên máy bay thiệt mạng.

 IS thừa nhận bắn rơi máy bay Nga chở 224 người để trả thù
IS thừa nhận bắn rơi máy bay Nga chở 224 người để trả thù

VOV.VN - IS nói rằng đây là hành động để trả thù viêc Nga ném bom chiến binh Hồi giáo ở Syria trong một nỗ lực ủng hộ cho chế độ Bashar al-Assad.

 IS thừa nhận bắn rơi máy bay Nga chở 224 người để trả thù

IS thừa nhận bắn rơi máy bay Nga chở 224 người để trả thù

VOV.VN - IS nói rằng đây là hành động để trả thù viêc Nga ném bom chiến binh Hồi giáo ở Syria trong một nỗ lực ủng hộ cho chế độ Bashar al-Assad.

Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga
Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Chi nhánh của khủng bố IS ở bán đảo Sinai (Ai Cập) nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay chở khách Nga để trả đũa các cuộc không kích của Nga nhằm vào IS.

Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga

Tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm đã bắn rơi máy bay Nga

VOV.VN - Chi nhánh của khủng bố IS ở bán đảo Sinai (Ai Cập) nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay chở khách Nga để trả đũa các cuộc không kích của Nga nhằm vào IS.