Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga, việc tăng cường quan hệ và phối hợp với các trung tâm quyền lực và phát triển nằm trên lục địa Á - Âu, có chính sách thân thiện với Nga, sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng để nước này đạt được các mục tiêu chiến lược và hoàn thành các nhiệm vụ chính trong chính sách đối ngoại.

Theo đó, Nga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược với Trung Quốc, ưu tiên phát triển hợp tác cùng có lợi trong mọi lĩnh vực, luôn hỗ trợ lẫn nhau và tăng cường phối hợp trên trường quốc tế vì lợi ích, an ninh quốc gia, ổn định, phát triển bền vững ở cấp độ thế giới và khu vực Á - Âu.

Đồng thời, Nga sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền với Ấn Độ, nhằm nâng cao mức độ và mở rộng tương tác trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cùng có lợi. Trong đó, Nga đặc biệt chú trọng tăng kim ngạch thương mại song phương, thúc đẩy đầu tư và chia sẻ công nghệ, đảm bảo khả năng “chống lại các hành động phá hoại của các quốc gia không thân thiện”.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ, phương Tây sẽ tiếp tục khó khăn liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine, Nga sẽ đẩy mạnh hơn nữa chính sách hướng Đông, với trọng tâm là tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine là mục tiêu
Ông Medvedev: Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine là mục tiêu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31/3 cho biết, Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO là mục tiêu hợp pháp nếu họ được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine.

Ông Medvedev: Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine là mục tiêu

Ông Medvedev: Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine là mục tiêu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31/3 cho biết, Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO là mục tiêu hợp pháp nếu họ được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine.

Tổng thống Nga phê duyệt Khái niệm chính sách đối ngoại mới
Tổng thống Nga phê duyệt Khái niệm chính sách đối ngoại mới

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga V.Putin ký sắc lệnh, phê duyệt Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga.

Tổng thống Nga phê duyệt Khái niệm chính sách đối ngoại mới

Tổng thống Nga phê duyệt Khái niệm chính sách đối ngoại mới

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga V.Putin ký sắc lệnh, phê duyệt Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga.

Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine
Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga và Belarus vào tuần tới sẽ thảo luận đề xuất của Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga và Belarus vào tuần tới sẽ thảo luận đề xuất của Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine.