Nga đang làm tất cả để cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh sớm kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Nga mong muốn có thể đạt được một kết quả trên cơ sở phù hợp với tất cả người dân sống trong khu vực bằng các biện pháp hòa bình.

Ngày 4/11, phát biểu tại cuộc gặp với đại diện của các tổ chức tôn giáo nhân ngày Thống nhất dân tộc, Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố, Nga đang làm tất cả những gì phụ thuộc vào nước này để cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh sớm kết thúc.

Theo lời của Tổng thống V.Putin, Nga đang làm tất cả những gì phụ thuộc vào nước này để “cuộc xung đột ở Nam Kavkaz kết thúc, và càng sớm càng tốt để cứu sống những người đứng đối diện nhau và thật không may, họ vẫn nhìn nhau trong tầm ngắm của súng máy, súng trường”. Họ sử dụng vũ khí chống lại nhau để đạt được những mục tiêu mà nhà lãnh đạo Nga tin tưởng sâu sắc rằng, có thể đạt được trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tổng thống V.Putin cho biết, Moscow đang liên hệ với cả hai bên xung đột.

“Chúng tôi đang liên hệ với cả Armenia và Azerbaijan. Tôi hy vọng rằng, chúng tôi sẽ có thể đạt được một kết quả trên cơ sở phù hợp với tất cả người dân sống trong khu vực bằng các biện pháp hòa bình”, Tổng thống V.Putin nói.

Trước đó, trong các ngày 1 và 2/11, nhà lãnh đạo Nga đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashynian, để thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề giải quyết xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Phát biểu tại cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai hôm 22/10, Tổng thống Putin đã lưu ý rằng, Nga quan tâm đến giải quyết cuộc xung đột nhiều hơn các nước khác, bởi nước này có mối quan hệ bình đẳng và gần gũi với cả Armenia và Azerbaizan.

Căng thẳng ở Nagorno-Karabakh tái bùng phát từ ngày 27/9, sau khi nổ ra các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên. Baku và Yerevan đổ lỗi cho nhau về việc làm trầm trọng thêm tình hình. Cho đến nay, cả hai bên đều chịu nhiều thiệt hại, có cả dân thường thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bàn về việc các nước Scandinavia đưa quân đến Nagorno-Karabakh
Mỹ bàn về việc các nước Scandinavia đưa quân đến Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Robert O'Brien vừa qua thông báo Mỹ đang thảo luận với các quốc gia Scandinavia về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình vào lãnh thổ Nagorno-Karabakh mà không cần sự thông qua của Armenia và Azerbaijan.

Mỹ bàn về việc các nước Scandinavia đưa quân đến Nagorno-Karabakh

Mỹ bàn về việc các nước Scandinavia đưa quân đến Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Robert O'Brien vừa qua thông báo Mỹ đang thảo luận với các quốc gia Scandinavia về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình vào lãnh thổ Nagorno-Karabakh mà không cần sự thông qua của Armenia và Azerbaijan.

Armenia và Azerbaijan đồng ý giảm xung đột tại Nagorno-Karabakh
Armenia và Azerbaijan đồng ý giảm xung đột tại Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Hai bên đã đồng ý, không cố ý nhắm vào mục tiêu dân thường, tham gia trao đổi thi thể trên chiến trường và cung cấp danh sách các tù nhân chiến tranh đang bị giam giữ để tiến hành trao đổi.

Armenia và Azerbaijan đồng ý giảm xung đột tại Nagorno-Karabakh

Armenia và Azerbaijan đồng ý giảm xung đột tại Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Hai bên đã đồng ý, không cố ý nhắm vào mục tiêu dân thường, tham gia trao đổi thi thể trên chiến trường và cung cấp danh sách các tù nhân chiến tranh đang bị giam giữ để tiến hành trao đổi.

Tổng thống Nga Putin đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh
Tổng thống Nga Putin đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Hôm qua (29/10), phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn đầu tư “nước Nga kêu gọi!”, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu giải pháp cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Tổng thống Nga Putin đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh

Tổng thống Nga Putin đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Hôm qua (29/10), phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn đầu tư “nước Nga kêu gọi!”, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu giải pháp cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh.