Nga đánh giá mức độ căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga coi tình hình ở biên giới với Ukraine đang ở mức căng thẳng cao và Nga kiên quyết thúc đẩy các đề xuất về đảm bảo an ninh.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CNN, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, căng thẳng ở biên giới với Ukraine đang ở mức quá cao, vì vậy Nga kiên quyết thúc đẩy các đề xuất về đảm bảo an ninh.

"Chúng tôi có căng thẳng quá cao ở biên giới. Có quá nhiều căng thẳng ở khu vực này của châu Âu. Tình hình như vậy là cực kỳ nguy hiểm", ông Dmitry Peskov nói.

Vì những lý do này, hiện nay Nga đang chờ đợi một câu trả lời cụ thể cho các đề xuất về an ninh của mình.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng, Mỹ đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về tuyên bố của mình rằng Nga được cho là đang lên kế hoạch làm leo thang xung quanh vấn đề Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố rằng hiện nay xuất hiện nhiều những lời buộc tội giả, tin tức giả mạo.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về việc điều động quân đội tới biên giới Nga-Ukraine làm leo thang căng thẳng tình hình tại đây. Phương Tây đang lấy lý do này để đưa ra các tối hậu thư trừng phạt Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không tấn công bất kỳ ai. Theo ông, mối đe dọa từ Nga là một phát minh của những người muốn đóng vai trò là đội tiên phong của cuộc chiến chống lại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công
Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tại Ukraine lo ngại một cuộc tấn công thực sự sẽ xảy ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga với phương Tây không mang lại kết quả.

Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công

Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tại Ukraine lo ngại một cuộc tấn công thực sự sẽ xảy ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga với phương Tây không mang lại kết quả.

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa
Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 14/1/2022 (giờ Mỹ) thông báo rằng các cơ quan tình báo Mỹ chuyên theo dõi các chiến dịch của Nga trong không gian mạng liên quan đến Ukraine tin rằng đây là dấu hiệu về khả năng Nga can thiệp quân sự trên bộ vào Nga trong vòng 30 ngày nữa.

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 14/1/2022 (giờ Mỹ) thông báo rằng các cơ quan tình báo Mỹ chuyên theo dõi các chiến dịch của Nga trong không gian mạng liên quan đến Ukraine tin rằng đây là dấu hiệu về khả năng Nga can thiệp quân sự trên bộ vào Nga trong vòng 30 ngày nữa.

Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị hành động khiêu khích ở miền Đông Ukraine
Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị hành động khiêu khích ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov bác bỏ các thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng, Nga đang chuẩn bị hành động khiêu khích ở miền đông Ukraine.

Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị hành động khiêu khích ở miền Đông Ukraine

Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị hành động khiêu khích ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov bác bỏ các thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng, Nga đang chuẩn bị hành động khiêu khích ở miền đông Ukraine.

Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh
Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Giữa bối cảnh quân đội Nga tăng cường lực lượng ở biên giới, Ukraine đang hối thúc NATO kết nạp nước này trở thành thành viên. Dù vậy, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa sẵn sàng cho bước đi như vậy.

Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh

Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Giữa bối cảnh quân đội Nga tăng cường lực lượng ở biên giới, Ukraine đang hối thúc NATO kết nạp nước này trở thành thành viên. Dù vậy, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa sẵn sàng cho bước đi như vậy.