Nga đánh giá tích cực việc Armenia – Azerbaijan ký kết hiệp định hòa bình

VOV.VN - Ngày 9/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra bình luận về việc Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã tiến hành ký kết hiệp định hòa bình tại Washington, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Liên bang Nga luôn mong muốn một Nam Kavkaz ổn định và thịnh vượng, trong đó bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa Armenia và Azerbaijan là điều kiện quan trọng. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đánh giá tích cực vai trò trung gian của Mỹ tại cuộc gặp này, đồng thời bày tỏ hy vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình khu vực.

Bà Zakharova nhắc lại rằng tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước bắt đầu từ Tuyên bố ba bên ngày 9/11/2020, với sự bảo trợ trung tâm của Nga, chấm dứt xung đột ở Nagorno - Karabakh và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại khu vực. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ được coi là những đối tác láng giềng gần gũi nhất, có vai trò hỗ trợ trực tiếp giải pháp khu vực.

Bà lưu ý các thỏa thuận ba bên về mở lại giao thông liên lạc khu vực vẫn còn hiệu lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của Armenia trong tư cách là thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu, cũng như việc biên giới Armenia – Iran do lực lượng biên phòng Nga bảo vệ. 

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc ký kết hiệp định hòa bình và thiết lập quan hệ liên quốc gia giữa Armenia và Azerbaijan có ý nghĩa chiến lược, cần dựa trên cân bằng lợi ích, tôn trọng ưu tiên của các bên và bối cảnh hợp tác khu vực.

Ngày 8/8, một tuyên bố về giải quyết xung đột giữa Armeina và Azerbaijan đã được các nhà lãnh đạo của hai nước Ilham Aliyev và Nikol Pashinyan ký kết tại Washington, Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ ký kết và gọi đây là cuộc gặp lịch sử giữa Armenia và Azerbaijan. 

Ông Trump tuyên bố, hai bên đã giải quyết được vấn đề then chốt, đó là việc sử dụng hành lang vận tải Zangezur nối Azerbaijan với Nakhichevan qua lãnh thổ Armenia. Hành lang này sẽ tạo điều kiện cho hợp tác hạ tầng, thương mại, công nghệ và năng lượng, với sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga phủ nhận cáo buộc liên quan tới âm mưu lật đổ chính quyền tại Armenia
Nga phủ nhận cáo buộc liên quan tới âm mưu lật đổ chính quyền tại Armenia

VOV.VN - Hôm 25/6, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của Armenia và sẵn sàng thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Nga phủ nhận cáo buộc liên quan tới âm mưu lật đổ chính quyền tại Armenia

Nga phủ nhận cáo buộc liên quan tới âm mưu lật đổ chính quyền tại Armenia

VOV.VN - Hôm 25/6, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của Armenia và sẵn sàng thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Ông Trump tuyên bố đã ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang thành thế chiến
Ông Trump tuyên bố đã ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang thành thế chiến

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc xung đột tại Ukraine có thể đã leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump tuyên bố đã ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang thành thế chiến

Ông Trump tuyên bố đã ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang thành thế chiến

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc xung đột tại Ukraine có thể đã leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Quốc tế “dồn lực” cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ
Quốc tế “dồn lực” cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska, Mỹ trong một sự kiện ngoại giao được kỳ vọng tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Trước thềm hội đàm, Washington và Moscow tích cực tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi với các bên liên quan.

Quốc tế “dồn lực” cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ

Quốc tế “dồn lực” cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska, Mỹ trong một sự kiện ngoại giao được kỳ vọng tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Trước thềm hội đàm, Washington và Moscow tích cực tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi với các bên liên quan.