Nga đáp trả lời đe dọa của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới

VOV.VN - Phía Nga tuyên bố, những lời đe dọa mới nhất là một biện pháp cổ điển mà Mỹ đang cố gắng theo nhiều cách khác nhau để phá vỡ tinh thần của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow không ngạc nhiên trước những lời đe dọa mới nhất từ Mỹ, liên quan đến các biện pháp trừng phạt mới, đồng thời nhấn mạnh rằng phía Nga biết cách phản ứng với những bước đi như vậy.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bà Maria Zakharova cho rằng, những lời đe dọa mới nhất là một biện pháp cổ điển mà Mỹ đang cố gắng theo nhiều cách khác nhau để phá vỡ tinh thần của phía Nga.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng áp đặt các hạn chế đối với việc cung cấp sản phẩm công nghệ cao và vi điện tử cho Nga, trong trường hợp tình hình xung quanh Ukraine leo thang.

Ukraine và các nước phương Tây liên tục bày tỏ quan ngại trước việc Nga điều động quân đội tới khu vực biên giới nước này với Ukraine, đồng thời đưa ra các tối hậu thư trừng phạt đối với Moscow nếu căng thẳng leo thang.

Phía Nga đã nhiều lần cho biết, nước này có quyền di chuyển quân đội trong lãnh thổ của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tuyên bố rằng, Moscow sẽ không tấn công bất kỳ nước nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khuyến cáo người dân không tới Ukraine do Covid-19 và các mối đe dọa gia tăng từ Nga
Mỹ khuyến cáo người dân không tới Ukraine do Covid-19 và các mối đe dọa gia tăng từ Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/12 đã khuyến cáo người dân không tới Ukraine do lo ngại về các mối đe dọa gia tăng từ Nga và dịch Covid-19.

Mỹ khuyến cáo người dân không tới Ukraine do Covid-19 và các mối đe dọa gia tăng từ Nga

Mỹ khuyến cáo người dân không tới Ukraine do Covid-19 và các mối đe dọa gia tăng từ Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/12 đã khuyến cáo người dân không tới Ukraine do lo ngại về các mối đe dọa gia tăng từ Nga và dịch Covid-19.

Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương
Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương

Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”
Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

VOV.VN - Tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hôm 18/3 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trong tương lai gần.

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

Tướng Mỹ: “Trung Quốc và Nga sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai gần”

VOV.VN - Tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hôm 18/3 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ trong tương lai gần.