Nga đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine theo hướng Krasny Liman

VOV.VN - Quân đội Ukraine cố gắng tiến hành một cuộc phản công theo hướng Krasny Liman nhưng đã bị các lực lượng của Nga đẩy lùi và phải rút quân để tránh tổn thất, ông Andrey Marochko, Đại tá đã nghỉ hưu thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho hay ngày 3/3.

"Theo hướng Krasny Liman, đối phương cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Quân đội Ukraine nỗ lực tiến hành phản công nhắm vào các lực lượng của chúng tôi để giành lại các vị trí thuận lợi gần các khu vực như Makeyevka, Nevskoye và Chernopopovka", ông Andrey Marochko cho hay.

Ông cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraine bị các lực lượng của Nga ngăn chặn và quân đội Ukraine phải "lui về các vị trí ban đầu để tránh tổn thất về vũ khí và lực lượng".

Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, ngày 2/3, các lực lượng của Moscow đã hạ 160 binh lính Ukraine và phá hủy 1 pháo tự hành Gvozdika theo hướng Krasny Liman.

Cùng ngày, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí - ông Konstantin Gavrilov nhận định, quân đội Nga sẽ sớm khép chặt vòng vây quanh Bakhmut và kiểm soát thành phố này "trong tương lai gần".

Bakhmut là một thành trì và trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Đây vẫn là điểm nóng nhất của mặt trận trong suốt thời gian qua. Lãnh đạo DPR - ông Denis Pushilin thông báo ngày 16/2 rằng quân đội Nga đã kiểm soát tất cả các cao điểm quan trọng gần Bakhmut./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Brazil thảo luận về các nỗ lực hòa bình với Tổng thống Ukraine Zelensky
Tổng thống Brazil thảo luận về các nỗ lực hòa bình với Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 2/3 đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông khuyến khích các bên tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình để kết thúc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Brazil thảo luận về các nỗ lực hòa bình với Tổng thống Ukraine Zelensky

Tổng thống Brazil thảo luận về các nỗ lực hòa bình với Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 2/3 đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông khuyến khích các bên tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình để kết thúc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Trở ngại lớn của Ukraine trong xung đột với Nga khi mùa xuân đến
Trở ngại lớn của Ukraine trong xung đột với Nga khi mùa xuân đến

VOV.VN - Thiếu hụt đạn dược có thể là vấn đề khó khăn nhất đối với các lực lượng Ukraine khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công sau mùa đông.  

Trở ngại lớn của Ukraine trong xung đột với Nga khi mùa xuân đến

Trở ngại lớn của Ukraine trong xung đột với Nga khi mùa xuân đến

VOV.VN - Thiếu hụt đạn dược có thể là vấn đề khó khăn nhất đối với các lực lượng Ukraine khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công sau mùa đông.  

Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán
Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán

VOV.VN - Reuters cho biết, Ukraine đã triển khai máy móc đào các chiến hào ở khu vực Chasiv Yar, phía tây Bakhmut, như một phần của tuyến phòng thủ mới.

Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán

Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán

VOV.VN - Reuters cho biết, Ukraine đã triển khai máy móc đào các chiến hào ở khu vực Chasiv Yar, phía tây Bakhmut, như một phần của tuyến phòng thủ mới.

Mỹ phủ nhận cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga
Mỹ phủ nhận cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga và Washington không ở trong cuộc xung đột với Nga cũng như không tìm cách thực hiện điều đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho hay ngày 2/3.

Mỹ phủ nhận cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga

Mỹ phủ nhận cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga và Washington không ở trong cuộc xung đột với Nga cũng như không tìm cách thực hiện điều đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho hay ngày 2/3.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 phản đối liên quan đến xung đột ở Ukraine
Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 phản đối liên quan đến xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương có buổi gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 2/3 và đưa ra tuyên bố lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 phản đối liên quan đến xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 phản đối liên quan đến xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương có buổi gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 2/3 và đưa ra tuyên bố lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.