Nga đề nghị gia hạn START-3 trong 5 năm

VOV.VN - Nga ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) thêm 5 năm. Trong khi đó chính quyền mới của Mỹ cũng đưa ra tín hiệu tích cực.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/1 cho biết, Nga đã ủng hộ và tiếp tục ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước START-3 xuất phát từ những lập trường thực tế nhất. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc xem xét kéo dài Thoả thuận theo hình thức đã được ký kết, mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Bộ Ngoại giao cho rằng việc gia hạn START-3 thêm 5 năm sẽ cho phép Nga và Mỹ cùng nhau tìm câu trả lời cho những vấn đề đang phát sinh hiện nay trong lĩnh vực ổn định chiến lược và an ninh quốc tế. Đồng thời, duy trì mức độ minh bạch và khả năng dự đoán về vũ khí tấn công chiến lược. Điều này đáp ứng lợi ích an ninh của cả hai quốc gia và toàn thế giới.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng phía Nga mong đợi chính quyền mới của Mỹ có cách tiếp cận mang tính xây dựng đối với START-3, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng cho công việc như vậy trên nguyên tắc bình đẳng và tính đến lợi ích của các bên.

Trước đó, ứng cử viên cho chức vụ Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã bình luận về START-3. Theo ông, chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ tìm cách kéo dài thời hạn của thỏa thuận và vấn đề này sẽ được xử lý ngay sau lễ nhậm chức. Trong khi đó, ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lloyd Austin cũng tuyên bố rằng việc gia hạn START-3 sẽ đáp ứng lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

Hiệp ước START-3, được ký năm 2010 là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước sẽ hết hạn vào tháng Hai năm nay. Trước đó, tháng 10/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Mỹ gia hạn thỏa thuận hiện tại ít nhất một năm mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Tuy nhiên, việc đàm phán dưới thời Tổng thống Donald Trump bị bế tắc vì Mỹ đề nghị Trung Quốc là một bên của hiệp định, trong khi Bắc Kinh từ chối tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga
Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ đưa ra các cam kết về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân và cắt giảm mạnh số đầu đạn hạt nhân bằng việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ đưa ra các cam kết về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân và cắt giảm mạnh số đầu đạn hạt nhân bằng việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3
Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Nga để hoàn tất thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công chiến lược mới (START-3).

Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3

Mỹ sẵn sàng đàm phán “ngay lập tức” với Nga về gia hạn thỏa thuận START-3

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Nga để hoàn tất thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công chiến lược mới (START-3).

Mỹ và  Nga tiến gần tới thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New Start
Mỹ và Nga tiến gần tới thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New Start

VOV.VN - Một quan chức chính phủ Mỹ ngày 20/10 cho biết Mỹ và Nga đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm một năm.

Mỹ và  Nga tiến gần tới thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New Start

Mỹ và Nga tiến gần tới thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New Start

VOV.VN - Một quan chức chính phủ Mỹ ngày 20/10 cho biết Mỹ và Nga đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm một năm.