Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/9 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine là rất cần thiết, nhưng không có dấu hiệu cho thấy một cuộc đối thoại như vậy sẽ được nối lại trong tương lai gần.

Ông Peskov lưu ý, Ukraine đã rút khỏi các cuộc đàm phán cách đây vài tháng. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu Nga có tin rằng đối thoại sẽ được đảm bảo trong điều kiện hiện tại hay không, ông Dmitry Peskov nói: “Đối thoại là điều rất cần thiết để đạt được các mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi không thấy bất cứ điều kiện tiên quyết nào cho quá trình đàm phán”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng dẫn lời Tổng thống Putin cho biết, Ukraine đã rời khỏi các cuộc đàm phán cách đây vài tháng và Kiev đã gửi đi tín hiệu rằng họ “có ý định giải quyết các vấn đề của họ trên chiến trường”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh 2 khu vực ly khai tại Donbass cùng các khu vực do Nga kiểm soát ở Zaporozhye và Kherson đang tiến hành cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập Nga.

Lần gần nhất Nga và Ukraine tiến hành đàm phán là vào cuối tháng 3/2022. Ở thời điểm đó, các bên thảo luận về một dự thảo thỏa thuận hòa bình, trong đó có điều khoản Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập để đổi lấy những đảm bảo an ninh mà các cường quốc lớn trên thế giới đưa ra. Tuy nhiên, Kiev đã kết thúc cuộc đàm phán sau khi cáo buộc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh. Moscow đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên